1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Những phương tiện nào được qua cầu Trung Hà nối Hà Nội với Phú Thọ?

Thế Kha

(Dân trí) - Từ 16h ngày 20/10, cầu Trung Hà (nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ) cấm xe tải 3 trục trở lên và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông qua cầu. Người và các phương tiện còn lại được phép qua cầu.

Ông Nguyễn Chí Lợi, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Thọ vừa ký thông báo điều chỉnh phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà trên quốc lộ 32, nối huyện Ba Vì, Hà Nội với huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Những phương tiện nào được qua cầu Trung Hà nối Hà Nội với Phú Thọ? - 1

Cầu Trung Hà đang được sửa chữa do một số hư hỏng ở trụ cầu (Ảnh: Hùng Ngô).

Phú Thọ quyết định tiếp tục cấm các xe tải (3 trục trở lên) và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông qua cầu Trung Hà.

"Người và các phương tiện giao thông còn lại được phép lưu thông qua cầu Trung Hà nhưng chỉ được phép đi với tốc độ tối đa 20km/h", Sở GTVT Phú Thọ cho hay.

Việc tổ chức phân luồng giao thông sẽ bắt đầu từ 16h ngày 20/10.

Theo Sở GTVT Phú Thọ, phương án phân luồng được đưa ra dựa trên ý kiến, đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) và Ban quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ.

Những phương tiện nào được qua cầu Trung Hà nối Hà Nội với Phú Thọ? - 2

Vị trí cầu Trung Hà, nối liền huyện Ba Vì, Hà Nội với huyện Tam Nông, Phú Thọ (Ảnh: Google Maps).

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công, tư vấn giám sát dự án sửa chữa cầu Trung Hà theo dõi, đo đạc cao độ lòng sông Đà khu vực trụ cầu T11, T12 và thường xuyên quan trắc hiện trạng các trụ cầu.

Từ đó có báo cáo, đề xuất Sở GTVT Phú Thọ và cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm an toàn cầu Trung Hà.

Sở GTVT Phú Thọ đề nghị Công an huyện Ba Vì, Tam Nông phối hợp với Thanh tra Sở GTVT hướng dẫn điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Trung Hà bảo đảm an toàn.

Cầu Trung Hà bắc qua sông Đà được phát hiện hư hỏng đầu năm nay. Cầu có kết cấu bê tông, được khởi công vào tháng 11/1999 và khánh thành vào tháng 4/2002.

Cầu dài gần 744m, gồm 14 nhịp, rộng 11m, kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; khổ thông thuyền rộng 90m, cao 7m.