Những dấu hiệu bất thường tại cây xăng gian lận

(Dân trí) - Đại diện doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên đường Nghiêm Xuân Yêm chỉ cho một nhân viên kế toán tiếp đoàn kiểm tra liên ngành; người này thường xuyên "thoắt ẩn thoắt hiện" trong hầu hết thời gian làm việc với cán bộ chức năng.


Sau khi Dân trí đăng tải thông tin vạch trần hành vi gian lận tại một cây xăng trên đường Ngiêm Xuân Yêm (Thanh Trì, Hà Nội). Ngay trong ngày 2/8, lãnh dạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kết hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế huyện Thanh Trì, Sở Khoa học công nghệ TP Hà Nội đã có buổi kiểm tra đơn vị này. Buổi làm việc có sự chứng kiến của một cán bộ thuộc Tổng cục III, Bộ Công an.

Tuy nhiên, đại diện tiếp đoàn kiểm tra liên nghành chỉ là một nhân viên kế toán. Đặc biệt hơn, vị này luôn tỏ thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng.

Trong buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra nhiên liệu, bộ phận kẹp chì của từng cột xăng và các thủ tục pháp lý của đơn vị này. Hầu hết thời gian làm việc, nữ nhân viên kế toán kể trên "thoắt ẩn thoắt hiện" buộc cán bộ chức năng phải gọi điện thúc giục. Thậm chí lực lượng kiểm tra liên ngành phải cử người đi... tìm để được cung cấp thêm các giấy tờ có liên quan.

Những dấu hiệu bất thường tại cây xăng gian lận

Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội nghi ngờ những chiếc đinh ốc này được sử dụng vào mục đích gian lận

Có một chi tiết rất đáng chú ý: ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, bất ngờ phát hiện nhiều đinh ốc gắn kèm trên các cột bơm xăng tại đây. Ông Lộc nghi ngờ đinh ốc này được nhân viên bơm xăng biến chất sử dụng để phục vụ cho việc gác cò bơm xăng kênh lên với mục đích giữ cho máy bơm xăng ở chế độ chờ để bơm nối số.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi một cán bộ thuộc đội cảnh sát kinh tế huyện Tranh Trì yêu cầu đại diện cây xăng ký vào biên bản làm việc nhưng nhân viên này lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Ông Nguyễn Đắc Lộc cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiên quyết kết hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra và xử lý đến cùng những sai phạm.

Khi phóng viên chủ động đề nghị được cung cấp thông tin, nhân viên tại cửa hàng xăng đùn đẩy trách nhiệm, từ chối trả lời.

Xuân Ngọc - Hà Trang