1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an vào cuộc vụ nhân viên bán xăng “móc túi” khách hàng

(Dân trí) - Chiều 1/8, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã có buổi làm việc, lấy lời khai 3 nhân viên tại cây xăng 342 đường Phạm Văn Đồng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi gian lận bằng thủ đoạn bơm nối số và xoá số.


Liên quan đến vụ gian lận, "móc túi" khách hàng tại cây xăng số 342 đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội), chiều 1/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an huyện Từ Liêm đã có buổi làm việc với những cá nhân có liên quan gồm Ninh Thị Mai, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Tùng.

Theo một số nguồn tin, ngày 2/8, Công an huyện Từ Liêm sẽ có lệnh triệu tập các cá nhân trên đến trụ sở để tiếp tục lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi gian lận, "móc túi" khách mua xăng.

Trước đó, phóng sự điều tra “Vạch mặt thủ đoạn "móc túi" tinh vi của nhân viên bán xăng” trên báo điện tử Dân trí ngày 31/7 đã phản ánh chiêu thức gian lận bơm nối số và xóa số trên đồng hồ cột bơm xăng của một số nhân viên tại cây xăng 342 đường Phạm Văn Đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hải Anh, Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục quản lý thị trường TP Hà Nội nhận định, hành vi gian lận của các cá nhân trong video Dân trí đăng tải có dấu hiệu hình sự. Đội quản lý thị trường số 6 sẽ tiếp tục kết hợp cùng Công an huyện Từ Liêm kiên quyết làm rõ vụ việc, xử lý đúng người đúng tội, theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Ngọc - Hà Trang