Bình Thuận:

Nhộn nhịp phiên chợ ngày cuối năm

(Dân trí) - Sáng 18/2 (tức ngày 30 Tết), người dân đã đổ về các chợ trên địa tỉnh Bình Thuận để sắm Tết khiến cho phiên chợ ngày cuối năm trở nên đông vui, nhộn nhịp.


Tại chợ La Gi, mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là trái cây, hoa tươi, củ kiệu, thịt.

Các loại trái đây ở đây khá đa dạng, phong phú, trong đó đu đủ, sung, mãng cầu, xoài được nhiều người lựa chọn; Giá các loại trái từ 10 – 20 ngàn đồng/kg so với ngày thường.

Gian hàng hoa tươi cũng luôn nhộn nhịp người mua từ đầu buổi đến cuối buổi chợ. Hoa Ly cắt cành màu trắng và hoa đỏ được người dân chọn mua nhiều hơn. Giá ly trắng: 50 ngàn đồng/cành (tăng 15 ngàn đồng so với ngày thường), ly đỏ: 35 ngàn đồng/chục (tăng 5.000 đồng).

Các loại củ kiệu, dưa muối, dưa chuột nhỏ muối, cà pháo… tăng 10 – 30 ngàn đồng/kg so với ngày thường.

Tại chợ ngã ba (xã Tân Tiến, Thị xã La Gi) không khí cũng nhộn nhịp không kém. Từ sáng sớm, các mẹ, các bà đã xách làn đi chợ sắp đồ Tết. Tuy chợ nhỏ nhưng các mặt hàng ở đây cũng phong phú. Giá thực phẩm tăng nhẹ so với ngày thường.

Cụ thể, cá thu loại lớn: 250 ngàn đồng/kg, cá sặc: 30 ngàn đồng/kg, thịt heo: 110 – 120 ngàn đồng/kg, dưa chuột: 15 – 20 ngàn đồng/kg, mãng cầu ta: 20 ngàn đồng/kg, quýt: 20 ngàn đồng/kg…

Hàng hoa ly nhộn nhịp khách trong phiên chợ ngày cuối năm
Hàng hoa ly nhộn nhịp khách trong phiên chợ ngày cuối năm
Rau, củ giá tăng nhẹ
Rau, củ giá tăng nhẹ
Hàng thịt cũng nhộn nhịp không kém
Hàng thịt cũng nhộn nhịp không kém
Một người dân đi sắm Tết
Một người dân đi sắm Tết
Hàng trái cây đông người mua
Hàng trái cây đông người mua
Nhìn chung chợ hàng hóa chợ Tết phong phú, giá tăng nhẹ
Nhìn chung chợ hàng hóa chợ Tết phong phú, giá tăng nhẹ

Khánh Hồng