1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Nhiều người ở Điện Biên và Lai Châu mong được chuyển đến Hà Nội"

Thế Kha

(Dân trí) - TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Lâm Đồng trở thành 5 điểm đến được ưa chuộng nhất theo động lực thúc đẩy di cư năm 2023. Đoàn tụ gia đình là lý do chính khiến người dân chọn nơi đây.

Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) vừa được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố, cho thấy trung bình cả nước chỉ có 0,95% số người được hỏi họ dự định di chuyển tới địa phương khác vào năm 2023 (thấp hơn khoảng 0,65% so với năm 2021 và năm 2022).

Số người có ý định di chuyển đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên và Lai Châu, và tỉnh miền Trung là Quảng Bình (nơi từng xảy ra lũ lụt) nhiều hơn so với người đến từ các tỉnh, thành phố khác.

"Nhiều người ở các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên và Lai Châu thường nói rằng họ mong được chuyển đến Hà Nội", PAPI 2023 thông tin kết quả nghiên cứu.

Nhiều người ở Điện Biên và Lai Châu mong được chuyển đến Hà Nội - 1

Tỉnh, thành phố được chọn sẽ chuyển đến sinh sống theo tỷ lệ người dân trả lời khảo sát (Nguồn: PAPI 2023).

Tiếp theo, ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau, Đồng Tháp và các tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Thuận và Ninh Thuận, mỗi tỉnh có hơn 2% số người được hỏi bày tỏ mong muốn di cư sang tỉnh/thành phố khác.

Trong số những người muốn di chuyển lâu dài khỏi các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 40% cho biết họ muốn chuyển đến sinh sống ở TPHCM và 20% muốn đến Cần Thơ.

Về lý do muốn di cư, báo cáo PAPI 2023 khẳng định "đoàn tụ gia đình" là yếu tố được nhiều người dân lựa chọn nhất; lý do không có thiên tai là yếu tố ít được lựa chọn nhất.

Đoàn tụ gia đình là động lực chính của 40,68% người trả lời muốn di cư; có việc làm tốt hơn và môi trường tự nhiên tốt hơn là động lực thứ hai và thứ ba. Chỉ có 1,39% số người trả lời rằng có ý định chuyển tới nơi không có thiên tai.

Trong số 5 tỉnh, thành phố mà người dân muốn đến sinh sống nhất, mỗi nơi có các yếu tố thu hút khác nhau. Với TPHCM, đoàn tụ gia đình, có việc làm mới tốt hơn là hai yếu tố được lựa chọn nhiều nhất.

Đoàn tụ gia đình chính là lý do chính khiến 49% người muốn di cư đến 2 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và TPHCM; 30% số người sẵn sàng chuyển đến Cần Thơ.

Lâm Đồng và Đà Nẵng là những điểm đến hấp dẫn đối với những người quan tâm đến điều kiện môi trường tự nhiên tốt hơn, với tỉ lệ lựa chọn tương ứng 70% và gần 40%.

Nhiều người ở Điện Biên và Lai Châu mong được chuyển đến Hà Nội - 2

Động lực thúc đẩy di cư giai đoạn 2020-2023 theo báo cáo PAPI 2023 (Nguồn: PAPI 2023).

Ở chiều ngược lại, tỉnh miền núi Lai Châu có nhiều người bày tỏ mong muốn rời đi nhất với hơn 3,5%, tiếp theo là Điện Biên 3%, Quảng Bình, Đồng Tháp.

Đây đều là những tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn: Lai Châu có thu nhập bình quân đầu người năm 2023 hơn 47 triệu đồng; Quảng Bình, Đồng Tháp hơn 60 triệu đồng - cách xa mức trung bình 101 triệu đồng của cả nước.

Thành phố cảng Hải Phòng có ít người mong muốn di cư đến, tỷ lệ chỉ 0,68%. 6 tỉnh Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Yên Bái và Phú Yên không người nào tham gia khảo sát mong muốn di cư.

 PAPI 2023 thể hiện cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của 19.536 người trên khắp Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền.

Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11/2023. Những người dân tham gia khảo sát PAPI đại diện cho công dân từ 18 tuổi trở lên, thuộc nhiều thành phần nhân khẩu học khác nhau, được chọn ngẫu nhiên từ các đơn vị thôn/tổ dân phố/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã,... được chọn mẫu thông qua phương pháp phân tầng và xác suất theo quy mô dân số (PPS).