1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhiều chuyến bay bị chậm, hàng nghìn người vạ vật ở sân bay

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sáng 20/2, tại Sân bay quốc tế Vinh, thành phố Vinh (Nghệ An), xuất hiện sương mù nên nhiều chuyến bay đi TPHCM bị trễ từ 30 phút đến 6 tiếng đồng hồ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng ngày 20/2, hàng trăm hành khách tại Sân bay quốc tế Vinh đứng chen chúc trước quầy làm thủ tục. Nhiều chuyến bay bị hủy và trễ khiến hành khách tại sân bay Vinh bị dồn ứ, đông nghẹt khách.

Chuyến bay mang số hiệu VN 7019 của hãng hàng không Vietnam Airline đi Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày bị trễ dự kiến đến 6 tiếng đồng hồ.

Hành khách vạ vật ở sân bay Vinh (Clip bạn đọc cung cấp).

Theo lịch trình, chuyến bay mang số hiệu VN 7019 từ sân bay Vinh đi TPHCM sẽ xuất phát lúc 4h20 và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến 6h20. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục, hành khách trên chuyến bay này nhận được thông báo dự kiến 10h sáng cùng ngày (20/2), máy bay mới cất cánh.

"Tôi đã làm xong tất cả các thủ tục vào phòng chờ để lên máy bay. Tuy nhiên, vào khu vực chờ thì nhận được thông báo đến tầm 9h máy bay mới cất cánh. Họ báo lại do thời tiết ở thành phố Vinh sương mù dày đặc nên không thể cất cánh", hành khách Nguyễn Công Tuấn, ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh cho biết.

Nhiều chuyến bay bị chậm, hàng nghìn người vạ vật ở sân bay - 1

Hành khách vạ vật trong phòng chờ Cảng hàng không quốc tế Vinh (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng theo anh Tuấn, do có công việc gấp ở Đồng Nai nên anh phải mua vé đi từ sáng sớm.

"Để đi chuyến này, tôi phải thức dậy từ lúc 3h, nhờ người chở ra sân bay làm các thủ tục với mong muốn vào Đồng Nai giải quyết việc sớm. Tuy nhiên, hãng thông báo phải đến 10h mới bay, như vậy, tôi phải đợi hơn 7 tiếng đồng hồ ở sân bay Vinh", anh Tuấn nói thêm.

Trong khi đó, theo lịch trình, chuyến bay VJ213 của hãng hàng không VietJet Air khởi hành từ Vinh vào TPHCM lúc 8h50 ngày 20/2. Tuy nhiên, các hành khách được thông báo đến 9h cùng ngày mới cất cánh.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 20/2, tại khu vực thành phố Vinh, thời tiết sương mù khá dày đặc đã khiến nhiều chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airline, VietJet Air từ Vinh đi Tân Sơn Nhất phải hoãn.

Nhiều chuyến bay bị chậm, hàng nghìn người vạ vật ở sân bay - 2

Phòng chờ Cảng hàng không quốc tế Vinh chỉ đáp ứng đủ khoảng 1.000 khách trở lại (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Anh Sơn, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết, do thời tiết ở Vinh xấu nên có 7 chuyến bay không thể hạ cánh trong khoảng thời gian 1-8h ngày 20/2.

"Do thời tiết ở Vinh hiện tại sương mù quá dày đặc. Dự kiến khoảng 9h các chuyến từ TPHCM ra Vinh để đón khách mới có thể hạ cánh được khi thời tiết nắng lên.

Lúc 1-3h có 2 chuyến sớm từ TPHCM ra sân bay Vinh không thể hạ cánh buộc phải bay ra Hà Nội, sau đó bay vào Đà Nẵng. Cả hai chuyến này của hãng hàng không Vietnam Airline và VietJet Air", ông Sơn nói.

Nhiều chuyến bay bị chậm, hàng nghìn người vạ vật ở sân bay - 3

Trong khi đó, sáng 20/2, có 7 chuyến bay từ Vinh vào TPHCM với khoảng 1.400 hành khách bị ùn ứ nên nhiều người phải nằm chờ (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Hiện nay các chuyến bay tới Vinh hầu như không có khách, chỉ một vài chuyến có khách nhưng rất ít. Tổng 7 chuyến từ Vinh đi TPHCM khoảng 1.400 hành khách.

Tuy nhiên, hiện tại trong Cảng hàng không quốc tế Vinh có khoảng 1.400-1.500 hành khách đang đứng, ngồi trong phòng chờ. Trong khi đó, Cảng chỉ đáp ứng tối đa khoảng 1.000 hành khách...", ông Nguyễn Anh Sơn cho biết thêm.

Cũng theo ông Sơn, dự kiến khoảng 9h, tầm nhìn tốt trở lại các chuyến bay từ Vinh đi TPHCM sẽ hoạt động trở lại.