Nhật Bản hỗ trợ Bộ Nội vụ đào tạo cán bộ, công chức trẻ

Thế Kha

(Dân trí) - Dự kiến mỗi khóa bồi dưỡng sẽ gồm 17 cán bộ, công chức trẻ, công chức nữ do Bộ Nội vụ lựa chọn và thời gian của mỗi khóa bồi dưỡng không quá 15 ngày.

Bộ Nội vụ và Công ty Cổ phần Erex, Nhật Bản (Tập đoàn Erex) vừa tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023 - 2024. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo là nữ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo cho chính quyền địa phương, các Bộ, ngành Trung ương là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Chính phủ Việt Nam mà Bộ Nội vụ là cơ quan được giao nhiệm vụ này.

Nhật Bản hỗ trợ Bộ Nội vụ đào tạo cán bộ, công chức trẻ - 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và ông Honna Hitoshi - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex ký kết bản ghi nhớ (Ảnh: Anh Cao).

Việt Nam đã lựa chọn những đơn vị đào tạo uy tín của Nhật Bản và một số nước tiên tiến trên thế giới. Đối với Nhật Bản, Bộ Nội vụ lựa chọn Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) và Trường Đại học Hiroshima. Đây là hai địa chỉ uy tín để đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ cho chính quyền địa phương và các Bộ, ngành của Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Tập đoàn Erex sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn bộ học phí cho việc đào tạo cán bộ ở đây.

Ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Erex khẳng định sẽ cố gắng tạo điều kiện và nỗ lực hết sức để giúp đỡ các đoàn công tác của Việt Nam sang Nhật Bản học tập, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm. Kết quả của bản ghi nhớ giai đoạn 2022 - 2025 sẽ tiếp tục chứng minh cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Nội vụ và Công ty Cổ phần Erex nói riêng, cũng như giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung.

Về hình thức hợp tác, hàng năm sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo là nữ của chính quyền địa phương và Bộ, ngành trung ương Việt Nam tại các cơ sở đào tạo của Nhật Bản như Đại học Hiroshima, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) hoặc cơ sở đào tạo khác của Nhật Bản do Bộ Nội vụ chỉ định hoặc hai bên cùng thống nhất.

Nhật Bản hỗ trợ Bộ Nội vụ đào tạo cán bộ, công chức trẻ - 2

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Anh Cao).

Dự kiến mỗi khóa bồi dưỡng sẽ gồm 17 cán bộ, công chức trẻ, công chức nữ do Bộ Nội vụ lựa chọn và thời gian của mỗi khóa bồi dưỡng không quá 15 ngày.

Hai bên tổ chức các khóa bồi dưỡng do Bộ Nội vụ đặt hàng, tập trung vào các nội dung: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; quản trị đất nước tốt và quản lý công mới; chính phủ số và chuyển đổi số; cải cách hành chính và cải cách công vụ; thăm và nghiên cứu thực tế tại một số cơ quan có liên quan tại Nhật Bản để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm...

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị hai bên triển khai thực hiện bản ghi nhớ này ngay trong năm 2023.