Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7

Hoài Thu

(Dân trí) - Trong 2 ngày 18 và 19/5, nhiều nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, đã đến Hiroshima (Nhật Bản) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 và G7 mở rộng.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 1

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) lần thứ 49 diễn ra từ ngày 19 đến 22/5 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hội nghị được Nhật Bản đăng cai tổ chức trong vai trò Chủ tịch Nhóm G7 năm 2023. Trong ảnh là Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân tới sân bay Hiroshima.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 2

Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức hàng năm ở cấp Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ các thành viên và do nước chủ tịch (theo luân phiên) đăng cai. Hội nghị tập trung trao đổi, thúc đẩy, giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế, chính trị, xã hội...

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 3

Tổng thống Mỹ Joe Biden tới sân bay Hiroshima hôm 18/5.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 4

Mỹ cùng 6 nước Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, và Italy là 7 quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến thuộc liên minh G7.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 5

Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cùng phu nhân tới dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Hiroshima.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 6

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng định G7 có Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng, với sự tham gia của các khách mời là lãnh đạo cấp cao của 8 quốc gia và 6 tổ chức quốc tế. Trong ảnh là Thủ tướng quần đảo Cook - ông Mark Brown.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 7

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại sân bay Hiroshima chiều 18/5. Canada là một trong những thành viên của Nhóm Liên minh G7.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 8

Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 9

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Liên minh châu Âu (EU). EU là một trong 6 tổ chức quốc tế được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 10

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tới Hiroshima hôm 18/5, để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 11

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng phu nhân tới Nhật Bản. Ông là một trong 8 lãnh đạo các nước được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 12

Ông Lula da Silva - Tổng thống Brazil có mặt tại sân bay Hiroshima ngày 19/5.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 13

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay Hiroshima chiều 19/5, chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với tư cách khách mời và làm việc tại Nhật Bản với nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 14

Việt Nam và Indonesia là đại diện hai nước Đông Nam Á được Nhật Bản mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với tư cách khách mời.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 15

Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng phu nhân cũng tới Nhật Bản. Chiều cùng ngày, ông đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước đến Nhật Bản dự Hội nghị G7 - 16

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến sân bay Hiroshima khi trời mưa rất lớn. Pháp cũng là một trong 7 thành viên của Nhóm Liên minh G7.

Ảnh: G7 Summit

Hoài Thu (từ Hiroshima, Nhật Bản)