PhotoStory

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân ở các xóm trọ nghèo tại quận Bình Thạnh (TPHCM) được chuyển về khách sạn Công Đoàn Thanh Đa ở miễn phí, trách lây lan dịch Covid-19.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 1

Ngày 27/8, hàng trăm người dân ở những khu trọ lụp xụp tại vùng nguy cơ cao và âm tính với Covid-19 được đưa đến ở tạm tại khách sạn, nhà nghỉ, chung cư trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM nhằm hạn chế lây nhiễm .

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 2

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Trưởng Ban dân vận quận Bình Thạnh cho biết, trong ngày 26/7, địa phương đã đưa người dân ở các khu trọ nghèo, khu trọ ở "vùng xanh" nhưng có nguy cơ lây nhiễm cao về khách sạn Công Đoàn Thanh đa để sắp xếp hỗ trợ chỗ ăn, ở, theo dõi y tế. 

Dự kiến, kế hoạch này sẽ thực hiện từ 25/8 đến 16/9, số người được vận động di dời tới nơi tạm trú mới ít nhất là khoảng 2.000 người. Những người đến ở tại khách sạn Công Đoàn đều đã được thực hiện test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 3

Dung (26 tuổi, áo xanh chuối) ngụ ở phường 15 quận Bình Thạnh cùng với các thành viên trong gia đình mang theo hành lý đến ở tại khách sạn Công Đoàn. "Cả gia đình tôi sống tại nhà ở phường 15, nhưng em gái bị F0 nên các thành viên trong gia đình được chuyển tới đây ở để tránh lây nhiễm", Dung nói.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 4

"Thất nghiệp mấy tháng rồi nên không có tiền thuê trọ, được phường thông báo nên chúng tôi đăng ký đi tới đây ở vừa an toàn lại không tốn tiền phòng trọ", bà Dương Kim Hường 60 tuổi, ở trọ gần chợ Bà Chiểu cùng với 2 cháu nhỏ được đưa đến nơi ở miễn phí chia sẻ.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 5

Người dân khi đến khu ở tập thể này được cung cấp suất ăn miễn phí trong 2 ngày đầu, những ngày tiếp theo sẽ được cung ứng nhu yếu phẩm như rau củ, gạo để hỗ trợ tự nấu ăn.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 6

Ông Chính, 65 tuổi mang theo 2 balo đựng quần áo, quạt và một số đồ dùng cá nhân.

"Tôi nghĩ sẽ không phải ở đây lâu nên chỉ mang theo những thứ thật sự cần thiết, còn lại gửi hết tại nhà hàng xóm chờ hết dịch quay về đỡ phải vận chuyển", người đàn ông nói.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 7

Nhiều chiến sĩ quân đội cũng có mặt để hỗ trợ người dân vận chuyển, khuân vác đồ từ nhà trọ lên xe khách, và từ xe lên từng phòng ở mới.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 8

Binh nhất Nguyễn Ngọc Linh, Sư đoàn 5 dùng xe kéo vận chuyển đồ đạc đến từng phòng của người dân.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 9

Trước mỗi dãy phòng đều dán thông báo về những yêu cầu mà người dân cần thực hiện khi sinh hoạt chung tại đây.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 10

Mỗi căn hộ có 3 phòng, các gia đình sẽ được chia vào các phòng để sinh hoạt trong thời gian tới.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 11

Anh Phạm Tấn Tín (25 tuổi) quê Quảng Ngãi bị mắc kẹt tại khu nhà trọ (phường 25, quận Bình Thạnh) khi dịch bùng phát.

"Tôi tới đây từ hôm qua, đã sắp xếp đầy đủ đồ đạc để ổn định cuộc sống tạm thời. Mua sẵn được một chút lương thực, gia vị để nấu ăn những ngày tới", Tín chia sẻ.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 12
Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 13

Những người có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu thì sẽ đến đăng ký với cán bộ trực tại khách sạn để nhờ mua được đi mua giúp.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 14

Bộ đội đi từng dãy phòng để chuyển các suất ăn cho người dân đang ở tạm tại khu khách sạn Công Đoàn Thanh Đa.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 15

Trước đó, trong ngày 26/8, quận Bình Thạnh đã vận động và di dân được hơn 500 người dân từ 7 phường. Các đối tượng chủ yếu là dân các xóm trọ nghèo, dân trong vùng xanh nhưng nguy cơ lây nhiễm cao.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 16

Người dân "tay xách nách mang" được chính quyền hỗ trợ đưa từ khu xóm trọ về khách sạn tạm trú.

Người dân xóm trọ nghèo được về khách sạn ở miễn phí để tránh dịch - 17

Ngoài việc được hỗ trợ một túi an sinh, rau củ khi về nơi ở tạm, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng, lãnh đạo quận sẽ đi từng phòng để trao tận tay người dân.

Trong 2 ngày 26-27/8, quận Bình Thạnh đã vận động và di dân được hơn 700 người ở các khu xóm trọ nghèo, lụp xụp về khách sạn Công Đoàn Thanh Đa để ở tập trung.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4