PhotoStory

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Người dân Thủ đô đang tận hưởng nốt thời gian ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch trước khi quay trở lại guồng quay công việc bận rộn những ngày cuối năm Tân Sửu.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 1

Ghi nhận trong chiều 2/1 Tết Dương Lịch 2022, nắng lên khiến nền nhiệt tăng nhẹ, cảm giác rét buốt không còn tạo điều kiện cho người dân Thủ đô tìm tới các địa điểm vốn đã trở nên quen thuộc để vui chơi, mua sắm.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 2

Khu vực quanh hồ Gươm, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo phố, vui chơi, chụp ảnh.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 3
Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 4
Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 5

Nhiều công viên, bảo tàng tại Hà Nội đóng cửa trong tình hình dịch bệnh phức tạp nên hồ Gươm vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình trong 3 ngày Tết Dương lịch.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 6

Khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ tập trung khá đông người, đa phần là trẻ em tới vui chơi cùng gia đình.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 7

Trẻ em vui thích với các trò chơi trượt patin, thổi bong bóng trước sân tượng đài.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 8

Thời tiết nắng đẹp cũng khiến các cặp đôi tranh thủ cơ hội dẫn nhau đi tới những địa điểm nổi tiếng của Thủ đô để chụp ảnh cưới trong ngày đầu năm mới.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 9

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca F0 vẫn không ngừng tăng, các biển báo thực hiện an toàn phòng dịch được đặt tại nhiều điểm quanh Hồ Gươm để cảnh báo, nhắc nhở mọi người thực hiện đúng quy định.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 10

Đền Ngọc Sơn vẫn đang trong thời gian đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định của TP Hà Nội, tuy nhiên nhiều người dân vẫn ghé tới di tích này để tham quan trong những ngày đầu năm mới.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 11

Quận Hoàn Kiếm đang được xác định mức độ dịch ở cấp độ 3 (có nguy cơ lây nhiễm cao) nên các hoạt động cộng đồng đang được hạn chế, tránh việc tụ tập người dân khiến nhiều khu vui chơi, mua sắm trung tâm cũng trở nên vắng vẻ.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 12

Phố "Tây" Tạ Hiện vốn tấp nập, đông vui trong những dịp nghỉ lễ thì nay là hình ảnh cửa đóng then cài, các quán hàng đồng loạt đóng cửa.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 13

Phố Hàng Mã rực rỡ sắc đỏ báo hiệu đã sẵn sàng cho việc kinh doanh các mặt hàng chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 14
Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 15

Nhiều người dân đã ghé mua những mặt hàng trang trí Tết sớm và tranh thủ chụp ảnh check-in trước không gian nhiều sắc màu tại đây.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 16

Ghi nhận vào hôm nay (3/1), thời tiết đã không ủng hộ trong ngày nghỉ lễ cuối cùng khi nền nhiệt từ sáng đã giảm mạnh kèm sương mù khiến hoạt động vui chơi của người dân bị ảnh hưởng. Xung quanh hồ Gươm thưa thớt người dân tập thể dục, khác hẳn với không khí đông vui hôm trước.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 17

Các di tích lịch sử cũng lác đác người ghé thăm trong ngày nghỉ lễ cuối cùng.

Người dân Thủ đô ra đường vui chơi ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch - 18

Hôm nay là mùng 1 tháng Chạp (Âm lịch), nhiều người dân tới đền Ngọc Sơn thực hiện việc vái vọng từ xa do quy định đóng cửa phòng dịch Covid-19.