Đắk Nông:
Vụ gần 600 cây gỗ bị cắt hạ ở biên giới: Bộ đội biên phòng Đắk Nông nói gì?
(Dân trí) - Liên quan vụ gần 600 cây rừng dọc tuyến đường tuần tra biên giới tại Đắk Nông bị đốn hạ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh này cho rằng vụ việc xảy ra do lợi dụng từ việc cắt dọn cây rừng.
Ngày 8/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông cùng một số cơ quan có liên quan về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc 569 cây gỗ rừng bị khai thác trái pháp luật dọc tuyến đường tuần tra biên giới do Đồn Biên phòng Bu Cháp quản lý.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, vào ngày 21/12/2024, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bu Cháp mời Ban quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới và Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp làm việc về việc cắt dọn cây hai bên đường tuần tra biên giới để đảm bảo an toàn cho người khi lưu thông qua khu vực.
Tại đây, đại diện Ban quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới và Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp khẳng định việc cắt dọn cây rừng là lĩnh vực của chuyên ngành kiểm lâm và chủ rừng. Do đó, Đồn Biên phòng Bu Cháp đồng ý để các đơn vị trên triển khai phát dọn, cắt cây.
Sau đó, các đơn vị kiểm lâm và chủ rừng đã cho người, phương tiện vào cắt dọn cây.
Đến ngày 16/1, khi đang kiểm tra tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp thuộc địa giới hành chính xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), lực lượng kiểm lâm phát hiện một đối tượng điều khiển xe cày độ chế vận chuyển lâm sản nhưng không có các giấy tờ liên quan.
Từ lời khai của đối tượng, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều gốc cây rừng bị cắt hạ, cắt khúc và xếp thành đống dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp.
Tổng cộng có 569 cây rừng bị cưa hạ tại lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ vành đai biên giới quản lý. Tại hiện trường còn sót lại hơn 32m2 gỗ và lượng lớn gỗ củi.
Báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông nêu rõ, sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra, thông báo hành vi cắt dọn cây rừng trên là có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phía Đồn Biên phòng Bu Cháp đã tiến hành phối hợp với lực lượng chức năng.
Toàn bộ các cây gỗ bị chặt đều nằm trong hành lang đường tuần tra biên giới đã được giải tỏa làm đường tuần tra từ năm 2011, các cây rừng thuộc cây tái sinh và không nằm trong diện tích rừng phòng hộ vành đai biên giới.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông khẳng định, trong quá trình triển khai cắt cây không có dấu hiệu tiếp tay, bao che, bảo kê của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bu Cháp.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.