1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vì sao cả "núi" bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ ở bãi rác xã La Phù?

Nguyễn Hải Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 24 nhận định, có thể do đơn vị kiểm tra nghiêm ngặt nên chủ hàng đã lén đổ bỏ bánh kẹo, đồ ăn nhanh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ,... tại bãi rác xã La Phù.

Ngày 6/2, thông tin với báo chí về việc hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ cao "như núi" tại bãi rác tự phát ở xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản chỉ đạo quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, làm rõ vụ việc trên. 

Theo ông Dũng, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thực hiện chỉ đạo của thành phố và huyện Hoài Đức, Đội Quản lý thị trường số 24 đã phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh về thực phẩm tại xã La Phù.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung làm rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, thương hiệu, hạn sử dụng của các sản phẩm.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 nhận định, có thể do đơn vị kiểm tra nghiêm ngặt, các sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hết hạn sử dụng không thể lưu thông trên thị trường nên bị chủ hàng lén đổ bỏ.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 24, từ 19/12/2024 đến 6/2, đã có 19 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm tại xã La Phù bị xử lý.

Trong đó 18 cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần 1 tỷ đồng; một vụ chuyển cơ quan điều tra do có vi phạm nghiêm trọng sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng buộc tiêu hủy số hàng hóa trị giá hơn 300 triệu đồng là bánh kẹo, đồ ăn nhanh,... nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vì sao cả núi bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ ở bãi rác xã La Phù? - 1

Hàng tấn bánh kẹo bị vứt bỏ ở bãi rác xã La Phù (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Vương Bá Dũng đánh giá, mới qua dịp Tết Nguyên đán nên nhiều cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm tại xã La Phù còn đóng cửa. Còn các cơ sở đã hoạt động, lực lượng chức năng qua kiểm tra chưa phát hiện các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Duy Giang, Chủ tịch UBND xã La Phù, cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với đơn vị thu dọn, vận chuyển số bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát của xã về bãi rác tập trung của thành phố để xử lý.

Theo ông Giang, ngay sau khi có chỉ đạo của huyện Hoài Đức, chính quyền đã giao công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm đối tượng đổ bánh kẹo ra bãi rác. 

Được biết, xã La Phù có hơn 100 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm là bánh kẹo, trong đó nhiều doanh nghiệp buôn bán hàng hóa có xuất xứ nước ngoài.

Trước đó, một số công nhân môi trường thường xuyên vận chuyển rác tại bãi rác tự phát xã La Phù cho biết, vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ hàng tấn bánh kẹo, đồ ăn nhanh bị vứt bỏ thành đống tại đây.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hầu hết số thực phẩm này chưa được sử dụng, còn để trong thùng, hộp hoặc các túi nilon.