1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong tỏa

(Dân trí) - Đúng 0h ngày 27/5, người dân ở khu phố gần quán bar New Phương Đông ở Đà Nẵng ra đường vẫy cờ bày tỏ niềm vui trong giây phút khu vực được dỡ bỏ rào phong tỏa, cách ly y tế.

Người dân khu vực xung quanh quán bar New Phương Đông vẫy cờ mừng gỡ lệnh phong tỏa.

Ghi nhận của PV Dân trí lúc 0h ngày 27/5, sau 21 ngày thực hiện cách ly y tế, khu dân cư xung quanh quán bar New Phương Đông - ổ dịch đầu tiên ở phường  Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng hồi đầu tháng 5 - đã được gỡ lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Vỡ òa hạnh phúc trong giây phút đặc biệt, nhiều người dân, các cán bộ công an, bác sĩ trực tại khu dân cư đã vui mừng vỗ tay, vẫy cờ và cùng người dân hát vang "Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona".

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 1

Cán bộ y tế cũng chia sẻ niềm vui cùng người dân.

Trước đó, từ khoảng 11h tối 26/5, một vài người dân và các nhân viên y tế đã có mặt bên ngoài khu vực cách ly để chờ đợi đến thời điểm lệnh phong tỏa khu vực này được gỡ bỏ.

Anh Phan Văn Quý (34 tuổi), người dân trong khu dân cư chia sẻ, khi phát hiện có ca bệnh mắc Covid-19 trong khu vực mình đang sinh sống, anh và những người dân nơi đây rất lo lắng và hoang mang. Nhưng hôm nay, ai nấy đều vui mừng khi dịch đã được kiểm soát.

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 2

Mọi người vui mừng truyền tay nhau những lá cờ đỏ sao vàng để cùng nhau ăn mừng gỡ phong tỏa.

"Cảm xúc của tôi không khác gì lúc đón năm mới. Chúng tôi quá vui vì chưa bao giờ phải ở trong nhà lâu đến như vậy. Mặc dù đã hết lệnh cách ly nhưng người dân nơi đây vẫn luôn tuân thủ theo quy định của chính quyền để phòng dịch tái phát", anh Quý hào hứng nói.

Cùng chung tâm trạng vui mừng đó, bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi) cho biết: "Tôi và mọi người rất vui mừng, chúng tôi đã chiến thắng sau 21 ngày đoàn kết chống lại dịch bệnh. Những ngày qua sống trong khu vực phong tỏa, tôi không lo lắng gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc vì đã thực hiện xong việc cách ly. Đà Nẵng cố lên!", bà Mai vui mừng chia sẻ.

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 3

Mọi người từ trong khu cách ly và ngoài đồng thanh hát vang "Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona" với tâm trạng phấn khởi, vui mừng.

Vui mừng vì được gỡ phong tỏa, song nhiều người dân đều chia sẻ sẽ vẫn luôn giữ ý thức tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cùng người dân toàn thành phố Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung sớm khống chế hoàn toàn dịch bệnh Covid-19.

Ông Trương Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu - cho biết: "Sau khi hết thời gian cách ly, người dân trong khu vực vẫn phải theo dõi tình hình dịch bệnh và cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày để tiếp tục phòng chống dịch Covid- 19 theo quy định của pháp luật".

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 4

Đúng 0h ngày 27/5, ông Trương Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu - đọc tuyên bố khu phố chính thức hết "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 5

Người dân vui mừng trong thời khắc đặc biệt.

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 6

Trên phố, người dân cầm cờ vẫy và reo hò vui mừng. Tuy nhiên, ai cũng cẩn thận đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 7

Lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc khử trùng và tháo dỡ hàng rào chắn trong sự vui mừng của người dân.

Người dân sống quanh bar New Phương Đông vẫy cờ mừng hết phong  tỏa - 8

Sau gần 21 ngày "nội bất xuất, ngoại bất nhập" các tuyến đường xung quanh quán bar New Phương Đông đã được lưu thông trở lại bình thường.