Khánh Hòa:

Người đàn ông vào bệnh viện nhảy lầu tự vẫn

(Dân trí) - Sau khi vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhảy lầu tự vẫn, anh Th. được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc cấp cứu, nhưng vẫn không qua khỏi vì bị chấn thương rất nặng.

Khu vực được cho là nơi anh Th. nhảy lầu tự vẫn.
Khu vực được cho là nơi anh Th. nhảy lầu tự vẫn.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu 7 tầng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 5h ngày 2/3. Vào thời điểm trên, các nhân viên, y tá của bệnh viện đang làm việc thì nghe một tiếng động lớn ở ngoài hành lang, mọi người chạy ra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc cấp cứu và được xác định là anh Bùi Th., 31 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, anh Th. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, bụng chướng căng, đồng tử giãn, vùng mặt có nhiều vết thương…

Sau khi chẩn đoán, các bác sỹ xác định anh Th. bị đa chấn thương, gồm chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, chấn thương lồng ngực, chấn thương bụng và chấn thương xương chậu.

Mặc dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, nhưng do tình trạng chấn thương quá nặng, anh Th. đã tử vong vào khoảng 9h cùng ngày.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân đã đến bệnh viện làm thủ tục nhận thi thể đưa về mai táng và khai báo với bệnh viện anh Th. bị bệnh tâm thần đã 5 năm.

Viết Hảo