1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Người dân gửi đơn lên Bí thư Đà Nẵng phản đối “xén” đất công viên

(Dân trí) - Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền đề nghị ngưng việc “xén” đất công viên Âu thuyền Thuận Phước làm bãi đổ xe, nay người dân lại tiếp tục gửi đơn lên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND... kiến nghị dừng việc xây dựng này.

Bà Hồ Thị Thanh Minh, đại diện cho người dân các tổ 32A, 30A... vừa có đơn “kêu cứu khẩn cấp” gửi Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cùng các cấp chính quyền địa phương “ra tay” ngăn cản việc Công ty TNHH MTV vận tải – dịch vụ du lịch và thương mại Triết Thuần (Cty Triết Thuần) xây dựng bãi đỗ xe trong khu công viên gần 5.500m2 tại khu vực Âu thuyền Thuận Phước này.

Người dân gửi đơn lên Bí thư Đà Nẵng phản đối “xén” đất công viên - 1

Đơn của người dân gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Đơn của người dân gửi Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

 

Theo người dân, việc xây dựng bãi đỗ xe ở đây hoàn toàn không hợp lý vì ô nhiễm môi trường, tai nạn, ồn ào, tệ nạn xã hội... Đặc biệt, ở đây có trường tiểu học Võ Thị Sáu nên bãi đỗ xe sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cháu. “Vì các cháu còn quá nhỏ nên việc các cháu chạy nhảy lung tung thì chuyện tai nạn xảy ra là tất nhiên”, đơn kiến nghị của người dân viết.

“Tôi thiết nghĩ các vị nên nghĩ đến tương lai con em chúng tôi, vì con em chúng tôi là mầm mống của đất nước Việt Nam, của chúng ta, mong các quý cấp đặt lợi ích của người dân, của chúng tôi lên trên”, bà Hồ Thị Thanh Minh, đại diện cho người dân ở đây trình bày.

Đường vào công viên nằm ngay trước cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Theo người dân cho biết, nếu xây bãi đỗ xe thì ảnh hưởng đến các cháu học sinh
Đường vào công viên nằm ngay trước cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu. Theo người dân cho biết, nếu xây bãi đỗ xe thì ảnh hưởng đến các cháu học sinh

 

Ngày 22/12 vừa qua, bà Minh đang đi photo “đơn kêu cứu” thì gặp một người lạ mặt gọi lại hỏi chuyện. Sau khi xem xong tờ đơn, người này nói với bà Minh rằng “Coi chừng mi bị họ kêu xã hội đen đánh đó, việc của người ta thì kệ người ta”.

“Tôi lo lắng cho sức khỏe của người dân, cho các em học sinh ở đây, vậy mà khi tôi chưa kịp gửi đơn thì có kẻ hù dọa tôi rồi. Tôi rất hoang mang, sợ hãi và nghi ngờ có ai đứng đằng sau không?”, bà Minh lo lắng.

Clip người dân phản đối xây dựng bãi đỗ xe trong công viên

 

Khi PV Dân trí đưa ra các văn bản của TP Đà Nẵng về việc bãi đỗ xe này đã được quy hoạch từ năm 2010, khi đó nơi đây là là bến thuyền cá ô nhiễm, phức tạp... thì người dân cho rằng, họ cũng biết TP đã quy hoạch nơi đây thành bãi đỗ xe nhưng hiện nay trong khuôn viên này xe của người dân sống xung quanh vẫn đang đậu đỗ tại đây bình thường.

Tuy nhiên, việc giao cho một công ty tư nhân làm bãi đỗ xe thu tiền thì người dân phản đối. Người dân ở đây cho rằng, đất công viên đã ít mà “xén” làm bãi đỗ xe thì không nên; hơn nữa ở khu vực phường Thuận Phước này còn nhiều lô đất trống sao không cho họ làm bãi đỗ xe mà cứ phải “xén” khu công viên này?

Bà Lê Thị Thuận – Chủ tịch phường Thuận Phước trao đổi với PV
Bà Lê Thị Thuận – Chủ tịch phường Thuận Phước trao đổi với PV

 

Trao đổi với PV Dân trí về quan điểm “muốn giữ lại công viên hay xây dựng bãi đỗ xe”, bà Lê Thị Thuận – Chủ tịch phường Thuận Phước – cho biết, trong khu dân cư cũng cần có một bãi đỗ xe, thành phố cũng cần có những điểm đỗ xe xã hội hóa để cho người dân có chỗ đỗ xe thuận lợi. “Xã hội hóa là hợp lý nhưng xây dựng như thế nào thì cần phải nghiên cứu”, bà Thuận cho biết.

Về vị trí xây dựng bãi đỗ xe ở khu công viên này gần trường học, bà Thuận cho rằng nên phân luồng giao thông để không ảnh hưởng đến các em học sinh, đảm bảo về an toàn giao thông. “Phường ủng hộ xã hội hóa bãi đỗ xe”, Chủ tịch phường Thuận Phước khẳng định.

Công Bính