Huế:

Người dân Cố đô Huế nồng nhiệt đón Nhật hoàng và Hoàng hậu

(Dân trí) - Vào 16h15’ chiều nay (3/3), Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko đã đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Phú Bài (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), chính thức bắt đầu chuyến thăm cố đô Huế.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến Việt Nam kể từ ngày 28/2 đến 5/3.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, ngoài Hà Nội là trung tâm chính trị của Việt Nam thì việc Nhật Hoàng chọn Huế làm điểm đến thứ hai và cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm lịch sử lần này.

Thời tiết nắng nhẹ đầu xuân cùng thời tiết mát mẻ đã làm chuyến đi từ Hà Nội đến Huế của Nhật Hoàng thuận lợi. Rất nhiều người dân đã chờ đón Nhật Hoàng ở sân bay quốc tế Phú Bài, chào mừng cuộc viếng thăm lịch sử đối với Huế.


Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm Huế


Nhật hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko

Nhật hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko

Đúng 16h15’, máy bay chở Nhật hoàng đáp xuống sân bay. Cửa máy bay mở, Nhật hoàng và Hoàng hậu chào mọi người với nụ cười thân thiện trên môi. Ra đón Nhật hoàng và Hoàng hậu có Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Cao và nhiều lãnh đạo tỉnh.

Em Trần Đại Minh Tuệ và Trần Thị Ngọc Diệp, học sinh xuất sắc cùng khối 5 của trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế tặng hoa Nhật hoàng và Hoàng hậu. Sau khi làm các nghi thức chào hỏi, Nhật Hoàng cùng Hoàng hậu vào xe rời sân bay và vẫy tay chào mọi người.

Nhật hoàng và Hoàng hậu đáp máy bay chính thức thăm cố đô Huế

Phía cổng ra sân bay Phú Bài, 100 nhân viên công ty may mặc MSV của Nhật cùng “rừng” cờ Nhật – Việt vẫy chào đoàn xe Nhật hoàng đi qua. Chị Võ Thị Thu Lộc, nhân viên công ty cho biết: “Huế và công ty chúng em rất vinh dự, tự hào được đón vợ chồng Nhật hoàng Akihito. Chuyến thăm của Nhật hoàng là cơ hội tạo nên mối quan hệ kết nối hữu nghị Việt – Nhật nói chung và Nhật – Huế nói riêng. Chúng em xin chúc Nhật hoàng luôn luôn khỏe mạnh, và có nhiều cống hiến hơn nữa cho châu Á, cho thế giới”.

Trên trục đường Lê Lợi dẫn về khách sạn La Residence, để chào đón Nhật hoàng từ đầu giờ chiều, nhiều người dân và các em học sinh với những lá cờ của hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản trên tay vui mừng chào đón Nhật Hoàng đến với Huế. Các em nữ sinh với tà áo dài trắng - trang phục truyền thống cười rạng rỡ đón Nhật hoàng đến với mảnh đất Cố đô.

Trên đường Lê Lợi, các em học sinh tay cầm cờ của hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản vui mừng chào đón Nhật Hoàng đến với Cố đô Huế
Trên đường Lê Lợi, các em học sinh tay cầm cờ của hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản vui mừng chào đón Nhật Hoàng đến với Cố đô Huế

“Cố đô Huế của em rất vinh dự là nơi được Nhật hoàng chọn đến trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Để đáp lại tấm lòng của Nhật hoàng, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để nếu có cơ hội em sẽ đi du học đến đất nước Nhật Bản học tập những điều hay, tốt đẹp, về cống hiến cho đất nước mình ngày một phát triển hơn”, em Mai Xuân Tuấn Kiệt, học sinh lớp 11A1, trường THPT Chuyên Quốc học, một trong hơn 300 em học sinh vinh dự được đón Nhật Hoàng nói.

Đúng 17h15', những chiếc xe của đoàn đã hướng về đường Lê Lợi. Sau đó, đoàn xe hướng vào khách sạn La Residence nơi nghỉ của nhà Vua và Hoàng hậu.

Bước xuống xe trước tiền sảnh khách sạn, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu ân cần vẫy tay chào hỏi các em học sinh, các nhân viên có mặt tại khách sạn.

Đoàn xe tháp tùng đến khách sạn La Residence
Đoàn xe tháp tùng đến khách sạn La Residence

Nhiều du khách Nhật Bản rạng rỡ vẫy cờ
Nhiều du khách Nhật Bản rạng rỡ vẫy cờ

Theo lịch trình, vào ngày mai (4/3) đoàn sẽ đi thăm Đại Nội (Hoàng Cung Huế), nhà tưởng niệm cụ Phan Bội Châu, tiếp nhân viên tình nguyện của JICA và gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Được biết trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với Nhật Bản tiếp tục phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực như: phòng chống thiên tai; bảo tồn các di sản; giao thông; cấp nước; giáo dục, y tế. Hiện nay, Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam nói chung và cho Thừa Thiên Huế nói riêng, trong đó có 6 dự án lớn với chi phí hơn 507,5 triệu USD.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 7 dự án FDI của Nhật Bản đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 30,4 triệu USD. Các dự án này chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: chế biến thực phẩm, may mặc, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hữu nghị với một số địa phương, đối tác Nhật Bản để triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa di sản, giáo dục đào tạo, du lịch và kinh tế, thương mại và xúc tiến đầu tư.

Điểm nhấn chính trong chuyến thăm cố đô Huế lần này của Nhật Hoàng là chuyến thăm Hoàng Cung Huế vào sáng mai 4/3 (thuộc Quần thể Di tích cố đô Huế - Di sản văn hóa vật thể thế giới đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1993). Trong công tác bảo tồn di sản, Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ tỉnh trong việc bảo tồn, phục dựng các công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm của kinh thành Huế. Trong đó Viện nghiên cứu di sản thế giới UNESCO-Đại học Waseda là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế để nghiên cứu, bảo tồn các công trình di tích Huế. Trong năm 2015, Đại học Waseda tiếp tục cử nhóm nghiên cứu khảo sát tại Lăng Gia Long và các vùng phụ cận để tiếp nối những kết quả nghiên cứu trước đây nhằm đưa ra các đề xuất hướng dẫn dự kiến cho việc bảo tồn, tái sinh hệ thống sinh thái lịch sử tại những ngôi làng lân cận các lăng mộ triều Nguyễn.

Chính phủ Nhật Bản đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phục hồi đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Di sản Thế giới UNESCO Heritage, Đại học Waseda, Đại học Nữ Chiêu Hòa, Đại học Kyoto (Nhật Bản) nghiên cứu bảo tồn di tích Huế và dự án phục nguyên điện Cần Chánh, một công trình kiến trúc tiêu biểu của triều Nguyễn nằm trong khu vực Hoàng thành Huế…

Dưới đây là chùm ảnh Cố đô Huế đón Nhật hoàng:


Chuyên cơ riêng của Nhật hoàng đáp xuống sân bay Phú Bài (Huế) vào lúc 16h15

Chuyên cơ riêng của Nhật hoàng đáp xuống sân bay Phú Bài (Huế) vào lúc 16h15


Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko rạng rỡ khi đến Huế

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko rạng rỡ khi đến Huế


Nhật hoàng Akihito bắt tay thân mật Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Nhật hoàng Akihito bắt tay thân mật Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện

Người dân Cố đô Huế nồng nhiệt đón Nhật hoàng và Hoàng hậu - 10


Hai học sinh tặng hoa Nhật hoàng và Hoàng hậu

Hai học sinh tặng hoa Nhật hoàng và Hoàng hậu


Nhiều người dân Nhật Bản cũng đã đợi trước ở sân bay để chào đón

Nhiều người dân Nhật Bản cũng đã đợi trước ở sân bay để chào đón

Người dân Cố đô Huế nồng nhiệt đón Nhật hoàng và Hoàng hậu - 14

Gần 100 công nhân người Việt Nam của công ty may MSV cầm quốc kỳ của 2 quốc gia đứng sẵn chờ khoảnh khắc được gặp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Gần 100 công nhân người Việt Nam của công ty may MSV cầm quốc kỳ của 2 quốc gia đứng sẵn chờ khoảnh khắc được gặp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Người dân Cố đô Huế nồng nhiệt đón Nhật hoàng và Hoàng hậu - 16


Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vẫy tay chào người dân Việt Nam.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vẫy tay chào người dân Việt Nam.


Các công nhân đang làm việc tại công ty rượu Sake Nhật đóng tại Huế đến chào đón Nhật hoàng khi Nhật hoàng về đến khách sạn

Các công nhân đang làm việc tại công ty rượu Sake Nhật đóng tại Huế đến chào đón Nhật hoàng khi Nhật hoàng về đến khách sạn


Những gương mặt học sinh Huế tươi cười rạng rỡ hân hoan chào đón Nhà vua Nhật và Hoàng hậu đến với cố đô

Những gương mặt học sinh Huế tươi cười rạng rỡ hân hoan chào đón Nhà vua Nhật và Hoàng hậu đến với cố đô


Đoàn xe Nhật hoàng tiến về khách sạn La Residence trên đường Lê Lợi.

Đoàn xe Nhật hoàng tiến về khách sạn La Residence trên đường Lê Lợi.


Các em học sinh tiểu học háo hức nhìn theo Nhật hoàng và Hoàng hậu trong xe ô tô

Các em học sinh tiểu học háo hức nhìn theo Nhật hoàng và Hoàng hậu trong xe ô tô


Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko vẫy tay khi đến khách sạn

Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko vẫy tay khi đến khách sạn

Đại Dương - Quốc Nhật - Quỳnh Nga - Văn Dinh