1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghiêm cấm chèo kéo khách "săn mây" tại khu vực Cầu Đất ở Đà Lạt

Đặng Dương

(Dân trí) - "Mây, sương là hiện tượng của tự nhiên, không thuộc sở hữu của cá nhân nào. Du khách không phải trả tiền để săn mây", lãnh đạo TP Đà Lạt nêu quan điểm và cấm việc chèo kéo khách "săn mây".

Ngày 19/7, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng kinh doanh tại các khu, điểm du lịch "săn mây" trên địa bàn.

Trước đó, đoàn Kiểm tra liên ngành TP Đà Lạt đã kiểm tra các hộ kinh doanh cà phê ở điểm "săn mây" khu vực Cầu Đất (xã Trạm Hành).

Tại đây, đoàn liên ngành yêu cầu các chủ quán cà phê ký cam kết, đảm bảo an ninh trật tự. Nếu tiếp tục xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch, gây mất an ninh, thành phố Đà Lạt sẽ đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm chèo kéo khách săn mây tại khu vực Cầu Đất ở Đà Lạt - 1

Thành phố Đà Lạt đề nghị xử lý tình trạng kinh doanh bát nháo tại các khu, điểm du lịch "săn mây" trên địa bàn (Ảnh: Đặng Dương).

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Đà Lạt, có 3 hộ được cấp giấy phép kinh doanh cà phê tại khu vực này. Tận dụng địa điểm có sương và mây tự nhiên, các hộ kinh doanh đã biến "săn mây" trở thành một sản phẩm du lịch.

"Mây, sương là hiện tượng của tự nhiên, không thuộc sở hữu của một cá nhân nào. Khi du khách đến đây, du khách chỉ cần trả phí cho việc sử dụng dịch vụ, đồ uống chứ không phải trả tiền để "săn mây". Chúng tôi yêu cầu các quán cà phê ký cam kết, không được chèo kéo, tranh giành khách để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố Đà Lạt", lãnh đạo TP Đà Lạt cho biết thêm.

Trước đó, ngày 15/7, một nhóm du khách đến khu vực Cầu Đất để chụp hình lưu niệm. Do thời tiết xấu, lạnh, không có sương nên nhóm vào quán uống cà phê chứ không tham gia các hoạt động "săn mây".

Tuy nhiên nhóm du khách bất ngờ bị người phụ nữ ở đây đòi thu phí vào khu du lịch với số tiền 120.000 đồng/người.

Trước yêu cầu của người phụ nữ, một du khách đề nghị có hóa đơn mới trả tiền. Sau đó người phụ nữ trên nói không có hóa đơn và to tiếng, phát ngôn thiếu lịch sự làm mọi người bất ngờ, ngán ngẩm.