Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ

Thảo Trinh

(Dân trí) - Tận dụng diện tích trống trong vườn nhà, chị Jacqueline bắt đầu trồng hoa. Các giống hoa hồng và các loại hoa theo mùa được chị chăm sóc kỹ lưỡng, nở rộ quanh năm.

Chị Jacqueline Đỗ vốn có niềm đam mê làm vườn, trồng hoa từ khi còn nhỏ. Năm 1999, chị sang Mỹ định cư rồi kết hôn và lần lượt sinh hai con.

Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 1
Những ngày đầu sang Mỹ, cuộc sống bận rộn khiến chị Jacqueline "bỏ quên" sở thích trồng hoa. Ngoài công việc, phần nhiều thời gian bà mẹ Việt tại Mỹ "bù đầu" với nhà cửa, con cái. Cách đây 4 năm, chị quyết định cải tạo đất làm vườn trồng hoa để tô điểm không gian sống cũng như thỏa mãn niềm đam mê thuở nhỏ của bản thân..
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 2
Toàn bộ khuôn viên nhà rộng 800m2, gồm hồ bơi, sân cỏ ở trước và sau với nhiều cây xanh có sẵn. Nữ gia chủ dành khoảng diện tích nhỏ còn lại để trồng hoa, tô điểm không gian sống thêm tràn ngập hương sắc.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 3
Từng theo học ngành sinh hóa nên việc làm vườn, trồng cây, bón phân với chị Jacqueline không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bà mẹ 2 con phải học cách canh thời tiết, lên kế hoạch trước cho mỗi mùa hoa để chọn giống phù hợp. Đồng thời, thực hiện quy trình làm vườn bài bản và chuyên nghiệp hơn.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 4
"Cũng có lúc mình tính lệch thời tiết nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Nơi mình sống có bốn mùa rõ rệt nên ngoài những cây lâu năm thì phải trồng thêm những cây ngắn ngày phù hợp theo từng mùa nữa. Mùa hè quá nóng còn mùa đông quá lạnh, đều không phải thời điểm tốt để trồng hoa nên cần chọn những giống phù hợp", chị nói.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 5

Hiện chị trồng khoảng 16 gốc hồng leo, 50 gốc hồng bụi và các loại hoa nở theo mùa như thược dược, vạn thọ, sa lem, Mao Lương, stock. Người phụ nữ này yêu thích nhất là hoa hồng, đặc biệt các giống "hàng hiệu" như David Austin, Tantau, Kordes, Meilland (các loài hoa được đặt tên theo 4 nhà lai tạo giống hoa hồng nổi tiếng nhất thị trường Mỹ).

Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 6
Ngoài ra còn có khoảng 10 loại cúc, cẩm chướng, bachelor button, sao nhái, triệu chuông, ông lão, cẩm tú cầu, snapdragon, mõm sói, sen đá,...
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 7
Trong vườn luôn có vài chục loại hoa nở cùng lúc, trừ mùa đông thì ít hơn. Nhờ thế mà không gian sống của gia đình chị Jacqueline luôn xanh mát, tràn ngập hương sắc.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 8
"Thực ra cách chăm sóc các loài hoa hồng đều giống nhau nhưng quan trọng nhất là chọn đúng vị trí trồng. Vị trí đó phải nhận được ánh nắng ít nhất 6 tiếng/ngày, không gian xung quanh thoáng đãng, không bị che chắn hay chịu nhiệt từ các loại máy móc", chị chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hoa hồng.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 9
Chị cũng cho hay, một yếu tố quan trọng khác là đất. Hoa hồng ưa kiểu đất hơi có tính axit, đủ tơi xốp để không bị đọng nước. Cần chú ý tưới lượng nước vừa đủ cho cây. Thỉnh thoảng phải bổ sung phân bón để cây có hấp thu thêm dinh dưỡng. Tuy nhiên, phải chọn loại phân bón phù hợp, sử dụng đúng liều lượng mới mang lại hiệu quả.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 10
"Nhiều người cứ tưởng dùng phân bón nhiều là cây tốt nhiều hoa, điều này hoàn toàn sai. Trong trồng trọt, tất cả các loại cây đều thà bón ít phân mà không hại cây. Phân bón là con dao hai lưỡi, xài đúng thì giúp ích, xài không đúng thì có hại", chị nói.

Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng mà khu vườn luôn tươi tốt, hoa nở quanh năm. Ngoài mục đích trang trí, làm đẹp không gian sống, nữ gia chủ còn hái những loại hoa có thể ăn được để chế biến các món ngon, bày biện bắt mắt chẳng kém gì thực đơn ở nhà hàng hạng sang.

Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 11
Từ khi có khu vườn hoa đẹp như cổ tích, chị và các con có thêm không gian thư giãn, nghỉ ngơi lý tưởng ngay tại nhà.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 12
Gia đình chị không có điều kiện đi nghỉ dưỡng thường xuyên nên tận dụng khuôn viên và vườn hoa làm thành nơi "trốn khói bụi", giúp các con có không gian vui chơi, cắm trại hay xem phim màn ảnh rộng thoải mái, tiện nghi, mang lại nhiều tiếng cười giòn giã.
Ngắm vườn ngàn gốc hoa khoe sắc quanh năm của mẹ Việt ở Mỹ - 13
Thời gian rảnh rỗi, chị lại chụp ảnh, đăng tải khu vườn lên mạng xã hội và chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa với bạn bè và cả những người không quen. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống hiện tại tràn ngập hương sắc của bà mẹ Việt này.

"Có nhiều bạn nói cuộc sống của mình đẹp như mơ khi sống trong ngôi nhà đầy hoa và thưởng thức những món ăn ngon, đẹp mắt. Bạn bè thân thiết thì bảo sao mình phải cực vậy, đi làm về rồi dành thời gian nghỉ ngơi chứ còn cày cuốc, xới đất, nấu nướng chi cho mệt.

Thật ra mình không đo giá trị cuộc sống bằng sự nhàn hạ hay giá trị vật chất mà thực sự chỉ tính bằng niềm vui. Làm vườn, trồng hoa là đam mê của mình, là cách để mình cân bằng cuộc sống, cũng như truyền cảm hứng, tạo niềm hạnh phúc cho các con", chị chia sẻ.