1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng

(Dân trí) - Nhiều lãnh đạo các cơ quan của Đảng cùng các lãnh đạo địa phương và nhiều nhà khoa học... đã mang đến những cái nhìn đa chiều, sâu sắc tại hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” tại Quảng Ninh sáng 28/1.



PGS. TS Vũ Văn Phúc phát biểu tại hội thảo.

PGS. TS Vũ Văn Phúc phát biểu tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do PGS. TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày cho rằng, với vị thế là Đảng cầm quyền, Đảng ta đã thực sự xứng đáng là Người “đứng mũi chịu sào” trước dân tộc; Tuy nhiên, từ thực tiễn cầm quyền vẫn đang đặt ra không ít vấn đề hết sức cơ bản cả về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục phải làm rõ.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh việc làm rõ những vấn đề cơ bản vào có tính cấp bách. Thứ nhất, xung quanh vấn đề Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền. “Trong điều kiện hiện nay ở nước ta, “Đảng lãnh đạo” và “Đảng cầm quyền” là hai khái niệm khác nhau hay đồng nghĩa?”, báo cáo đề dẫn đặt vấn đề.

Tiếp đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng và được đất nước, nhân dân giao phó trọng trách cầm quyền có mang tính tất yếu hay không hay Đảng ta “tự vơ lấy quyền đó”, như không ít người bài xích, bác bỏ?

Vấn đề nữa đặt ra là đổi mới và xây dựng cơ chế cầm quyền phù hợp, dân chủ, hiệu quả; xây dựng cơ sở cầm quyền ngày càng vững chắc; vấn đề phát triển nguồn lực cầm quyền.

Liên quan đến nguyên tắc và nội dung cầm quyền, cần tập trung giải quyết những vấn đề gì? Vấn đề tiếp tục đổi mới phương thức cầm quyền của Đảng hiện nay?

PGS. TS Vũ Văn Phúc phát biểu tại hội thảo.

Cuối cùng, hội thảo đặt ra vấn đề xung quanh nguy cơ đối với sự cầm quyền của Đảng. “Quan liêu, xa dân, tham nhũng, lợi ích nhóm, cầm quyền nhưng xa rời Hiến pháp và Pháp luật, xa rời những cơ sở chính trị - xã hội của mình... là những nguy cơ làm tan rã Đảng”, PGS. TS Vũ Văn Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh 126 bản tham luận gửi đến hội thảo, nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương, các cơ quan của Đảng cùng các nhà khoa học tại hội thảo đã thể hiện những cái nhìn đa chiều, sâu sắc đến chủ đề hội thảo. Hội thảo là cơ hội để những người tham dự góp phần vào việc tổng kết một số vấn đề lí luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

Kim Tân