Hà Nội đỏ rực cờ hoa mừng Đảng mừng xuân

(Dân trí) - Nhiều hoạt động mừng Đảng mừng xuân đang diễn ra trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đường phố của Thủ đô được trang hoàng, nổi bật là màu cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trong sắc hoa đào đỏ thắm.

Cờ Tổ quốc và cờ Đảng hòa quyện trong sắc đỏ hoa đào trên đường phố Thủ đô.
Cờ Tổ quốc và cờ Đảng hòa quyện trong sắc đỏ hoa đào trên đường phố Thủ đô.

Tròn 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 3/2/1930 - 3/2/2015.
Tròn 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 3/2/1930 - 3/2/2015.

Tròn 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: 3/2/1930 - 3/2/2015.
Một mô hình hoa sen lớn được trang trí nổi bật tại khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dịp kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dòng chữ Mừng Đảng mừng xuân khổ lớn được dựng bên hồ Hoàn Kiếm thu hút người dân.
Dòng chữ Mừng Đảng mừng xuân khổ lớn được dựng bên hồ Hoàn Kiếm thu hút người dân.

Dòng chữ Mừng Đảng mừng xuân khổ lớn được dựng bên hồ Hoàn Kiếm thu hút người dân.
Tại Nhà văn hóa 45 phố Tràng Tiền, triển lãm " 85 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" với hơn 100 bức ảnh đẹp đánh dấu mốc son lịch sử chói lọi dưới sự lãnh đạo của Đảng thể hiện khái quát, tiêu biểu chặng đường 85 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những hình ảnh và dòng chữ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hiện diện khắp nơi.


Những hình ảnh và dòng chữ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hiện diện khắp nơi.
Những hình ảnh và dòng chữ chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hiện diện khắp nơi.

Phố Điện Biên Phủ trang hoàng mừng Đảng mừng xuân mới.
Phố Điện Biên Phủ trang hoàng mừng Đảng mừng xuân mới.

Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.
Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.

Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.
Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm là nơi đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng khởi thảo bản "Luận cương cách mạng tư sản dân quyền" vào năm 1930.

Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.
Phòng làm việc phía bên trong ngôi nhà, nơi đồng chí Trần Phú ngồi viết bản dự thảo luận cương chính trị.

Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.
Ngôi nhà số 5D phố Hàm Long, nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3 năm 1929.

Những lá cờ Tổ quốc trên đường phố thủ đô.
Hình ảnh những đồng chí trong Chi bộ Cộng sản đầu tiên: Trần Văn Cung; Nguyễn Phong Sắc; Trịnh Đình Cửu; Ngô Gia Tự; Nguyễn Đức Cảnh; Đỗ Ngọc Du.

Bàn hội họp giản dị trong ngôi nhà 5D phố Hàm Long.
Bàn hội họp giản dị trong ngôi nhà 5D phố Hàm Long.

Hữu Nghị