Đắk Lắk:

Nam thanh niên vượt suối, băng rẫy vào khu phong tỏa thăm người yêu

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Do khu vực người yêu sinh sống đang bị phong tỏa để kiểm soát dịch, nam thanh niên đã bất chấp quy định giãn cách, băng suối, vượt rẫy cà phê để vào thăm người yêu.

Chiều 27/8, một lãnh đạo Công an xã Chư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã lập biên bản vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với anh N.T.D (ngụ thị xã Buôn Hồ), do anh này tự ý vào khu vực phong tỏa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 26/7, anh D. đã đi xe máy cùng một người bạn đến gần chốt kiểm soát dịch buôn Ea Nho (xã Chư Kpô) thì dừng xe; rồi một mình anh D. đi bộ băng qua rẫy cà phê, vượt suối để vào được trong buôn Ea Nho (đang bị phong tỏa) thăm người yêu.

Tuy nhiên, khi vào được buôn, anh D. lập tức bị tổ tuần tra kiểm soát dịch phát hiện và lập biên bản, xử lý.

Sau đó, nam thanh niên đã được đi lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà để phòng, chống dịch theo quy định.

Nam thanh niên vượt suối, băng rẫy vào khu phong tỏa thăm người yêu - 1

Lực lượng công an xã thường xuyên đi xe máy cày vào buôn Ea Nho để tuyên truyền phòng dịch cho bà con.

Đồng thời, Công an xã Chư Kpô đã tham mưu cho UBND xã làm công văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện Krông Búk ra quyết định xử phạt vi phạm đối với nam thanh niên vi phạm.

Được biết, Buôn Ea Nho được phong tỏa, cách ly y tế từ ngày 17/8 do tại buôn liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Trong thời gian phong tỏa "nội bất xuất, ngoại bất nhập", lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương đã sử dụng xe máy cày thường xuyên vào buôn để vừa tuyên truyền phòng dịch, vừa cung ứng lương, thực phẩm cho bà con.