Đắk Lắk:

Công an đi máy cày vào buôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hình ảnh chiến sĩ công an đi máy cày vào tận buôn làng vừa tuyên truyền phòng dịch Covid-19, vừa phát nhu yếu phẩm, được bà con hưởng ứng, không tự ý ra khỏi nhà.

Chiều 23/8, Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) - cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các chuyến xe máy cày lưu động để tuyên truyền phòng dịch và phát thực phẩm đến tay bà con.

Công an đi máy cày vào buôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - 1

Công an cùng cán bộ địa phương đi xe máy cày vào tận buôn làng tuyên truyền phòng dịch.

Theo Trung tá Tuấn, Công an huyện ngoài tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Krông Búk triển khai biện pháp phòng chống dịch còn chỉ đạo các chiến sĩ biết tiếng đồng bào vào các thôn, buôn bị phong tỏa để vận động, tuyên truyền phòng dịch Covid-19.

"Các chiến sĩ thường xuyên tuần tra, phát tờ tuyên truyền người dân "nhà cách ly với nhà, buôn cách ly với buôn" không để lây chéo và phân phát nhu yếu phẩm cần thiết. Bà con trong khu phong tỏa đều được đảm bảo nhu yếu phẩm, các mạnh thường quân, các đoàn thể… sẽ vận động hỗ trợ cho bà con trong khu phong tỏa", Trung tá Tuấn cho hay.

Công an đi máy cày vào buôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - 2

Các chiến sĩ vào tận nhà dân để hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Trước đó, sáng 23/8, trên mạng xã hội xuất một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một chiến sĩ công an xã Cư Kpô (huyện Krông Búk) phối hợp với cán bộ chính quyền địa phương đi xe máy cày vào tận các buôn làng. Chiến sĩ công an vừa phân phát lương thực, thực phẩm vừa tuyên truyền qua loa vận động bà con ý thức không ra khỏi nhà, không tụ tập đông người.

"Alo! alo! Ban chỉ đạo yêu cầu bà con ở trong nhà. Ban chỉ đạo sẽ cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho bà con. Bà con nào không chấp hành đi ra ngoài đường sẽ cương quyết bị xử lý theo quy định pháp luật", câu tuyên truyền liên tục được chiến sĩ công an xã nhắc đi, nhắc lại khi đi tuyên truyền tại buôn Ea Nho.

Công an đi máy cày vào buôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - 3

Xe máy cày là phương tiện thuận lợi nhất để di chuyển vào các buôn làng vùng sâu vùng xa.

Với hình ảnh chiến sĩ công an đi xe công nông vào buôn làng tuyên truyền, người dân cho rằng đây là biện pháp phù hợp với điều kiện địa hình của địa phương. Thiếu tá Y Ngul M'lô - Trưởng Công an xã Cư Kpô - cho biết, buôn Ea Nho đã được phong tỏa, cách ly y tế toàn buôn với 109 hộ dân, 397 khẩu từ ngày 17/8, sau khi ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

 "Hai ngày nay xã triển khai đi tuyên truyền trong buôn bằng xe máy cày. Công an xã cùng cán bộ Ủy ban MTTQ xã đi vào các con đường của buôn làng để phát thực phẩm đến người dân. Sau khi tuyên truyền, tín hiệu vui là không còn tình trạng bà con tự ý ra khỏi nhà hay qua nhà hàng xóm để thăm hỏi như trước. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền này", Thiếu tá Y Ngul M'lô thông tin.

Công an đi máy cày vào buôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 - 4

Trung tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (bên phải) chỉ đạo các chiến sĩ tăng cường tuần tra, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm, các chiến sĩ công an còn hỗ trợ rau củ, trái cây… giúp bà con buôn làng chăm sóc gia súc trong thời gian phong tỏa.

Được biết, ngoài xã Cư Kpô, xã Cư Né ở cùng huyện Krông Búk cũng đã phòng tỏa 15 buôn, sau khi ghi nhận hàng chục trường hợp mắc Covid-19. Người dân ở các buôn đều được lực lượng chức năng tổ chức phân phát, đảm bảo nhu yếu phẩm.

Tính đến ngày 23/8, địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 777 ca mắc Covid-19, trong đó, 236 trường hợp đã khỏi bệnh.