1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống quá thấp

(Dân trí) - Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, PGĐ Trung tâm Dự báo khí tượng - thuỷ văn tỉnh Lào Cai, mùa mưa năm 2009 ở các tỉnh miền Bắc kết thúc sớm, lũ trên các sông ngòi ít và nhỏ, thượng nguồn sông Hồng nơi chảy qua thành phố Lào Cai cạn kiệt.

Trên sông Hồng tại khu vực thành phố Lào Cai, đỉnh lũ cao nhất trong năm 2009 chỉ đạt mức 79m10, xuất hiện ngày 5/7/2009, thấp hơn cấp báo động I tới 90cm.

 

Lượng dòng chảy sông Hồng mùa kiệt năm sau phụ thuộc phần lớn vào lượng mưa của mùa mưa năm trước. Do mùa mưa năm trước giảm, đặc biệt từ tháng 10/2009 - 2/2010, lượng mưa thu được trên toàn tỉnh Lào Cai đều bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, tiết trời ấm nóng nhiều, hanh khô kéo dài dẫn đến lượng bốc hơi trên các ao hồ, sông suối lớn. Do vậy, mực nước trên các sông ngòi Lào Cai vào những ngày cuối tháng 2 vừa qua đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 10-24cm.

 

Trên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận thành phố Lào Cai ngày 28/2 quan trắc được mực nước đã giảm tới 75m82 và vẫn tiếp tục giảm thấp hơn trong tháng 3 này.

 

Những hình ảnh thượng nguồn sông Hồng đang cạn kiệt, ghi nhận ngày 1/3:
 
Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống quá thấp - 1


Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống quá thấp - 2


Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống quá thấp - 3


Mực nước thượng nguồn sông Hồng xuống quá thấp - 4

 

Phạm Ngọc Triển