Nghệ An:

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua tại huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), đã làm cho một số xã tại huyện này bị chia cắt tạm thời, sạt lở khắp nơi, nhiều hộ dân phải di dời khẩn đến nơi an toàn.

Chiều 24/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Hờ Bá Chá - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Cắn cho biết, trên địa bàn mấy ngày qua có mưa lớn, gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con. Trong đó, bản Huồi Pốc bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông…

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 1

Bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn - nơi mưa lũ làm chia cắt cục bộ.

"Bản Huồi Pốc có 160 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Mấy ngày qua, mưa lớn đã làm cho tuyến đường vào bản bị sạt lở, chia cắt cục bộ, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài bản Huồi Pốc, nhiều bản khác của xã chúng tôi bị nước lũ nhấn chìm, gây hư hại đến ao cá, ruộng lúa của người dân…", ông Chá nói.

Để vào được bản Huồi Pốc phải vượt qua quãng đường dài hơn 10 km, đường đi lại rất khó khăn. 

Nậm Cắn là một xã miền núi biên giới của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Nơi đây có Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tương ứng, bên Lào có cửa khẩu Namkan thuộc địa phận muang Noọng Hét tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) là điểm cuối cùng của quốc lộ 7 trên đất Việt Nam. 

Do ảnh hưởng mưa lớn, tối qua (23/7), xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn đã phải di dời khẩn cấp 36 hộ dân ở bản Nam Tiến 2 trước nguy cơ sạt lở đất. 

Trong ngày 24/7, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi và tặng quà bà con bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam. Để đảm bảo an toàn, ông Minh kêu gọi bà con tiếp tục ở lại khu tạm trú của xã nếu địa bàn tiếp tục có mưa to.

"Mấy ngày qua, địa bàn huyện Kỳ Sơn chúng tôi có mưa lớn, nhiều nơi lũ lên nhanh, nhiều tuyến đường vào các bản bị sạt lở, chia cắt và huyện đang chỉ đạo khắc phục. Chúng đã tặng 4 tạ gạo và 36 thùng mì tôm cho 36 hộ dân ở bản Nam Tiến 2 phải di dời đến nơi ở tạm", ông Nguyễn Hữu Minh nói.

Trong khi đó, mưa lớn kéo dài từ tối 23/7 đến ngày 24/7, tại huyện miền núi Con Cuông đã làm cho mực nước tại các sông, suối lên nhanh.

Cầu tràn Khe Mọi, thuộc địa phận bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ (cầu nằm trên con đường liên xã đi từ thị trấn vào Yên Khê, Lục Dạ, Môn Sơn), mực nước dâng cao, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 2

Đường vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn bị sạt lở chia cắt. 

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 3

Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác đi vào các bản trên địa bàn xã Nậm Cắn cũng bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ.

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 4

Những thân cây lớn bị nước lũ cuốn trôi mắc ở cầu tràn trên tuyến đường vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn. 

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 5

Nhiều ao cá, ruộng lúa của dân tại bản Huồi Pốc bị nước lũ nhấn chìm.

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 6

Nước lũ cũng gây sạt lở ruộng nghiêm trọng tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn làm ảnh hưởng đến diện tích lúa của người dân.

Mưa lớn gây sạt lở đất tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam buộc phải di dời khẩn cấp 36 hộ, 94 khẩu tới  tạm trú tại Trường Mầm non của bản.jpeg

Mưa lớn gây sạt lở đất tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam buộc phải di dời khẩn cấp 36 hộ, 94 khẩu tới tạm trú tại Trường Mầm non của bản.

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 8

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn thăm hỏi những người dân ở nơi tạm trú. Mưa lớn gây sạt lở đất tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam buộc phải di dời khẩn cấp 36 hộ, 94 khẩu tới  tạm trú tại Trường Mầm non của bản.

Sau khi thăm hỏi, động viên bà con, đoàn công tác của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã tặng mì tôm và gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân bản Nam Tiến 2.

Sau khi thăm hỏi, động viên bà con, đoàn công tác của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã tặng mì tôm và gạo cùng nhu yếu phẩm cho người dân bản Nam Tiến 2.

Mưa lớn gây sạt lở ở huyện biên giới, di dời khẩn cấp dân đến nơi an toàn - 10

Mực nước tại cầu tràn Khe Mọi thuộc địa phận bản Hồng Sơn, xã Lục Dạ, Con Cuông dâng cao, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.