Kiên Giang:

Mưa giông gây hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc, 6 tàu cá bị chìm

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, Phú Quốc "hứng" mưa lớn kèm giông lốc làm hư hỏng nhiều nhà dân, 6 tàu cá bị chìm…

Tính đến ngày 2/8, mưa lớn kèm giông lốc đã làm 12 nhà dân bị sập và tốc mái và 25 căn nhà bị ngập. Các căn nhà bị ảnh hưởng tập trung ở thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ… Ngoài ra, địa phương còn  sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu đến nơi ở an toàn.

Mưa giông còn làm chìm 6 tàu cá nhỏ, 3 cây xanh bật gốc; nhiều bảng hiệu, pano, hàng rào, ghế đá bị hư hỏng… Tuy nhiên, do chính quyền địa phương có thông báo đến người dân nên không có trường hợp thương vong.

Mưa giông gây hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc, 6 tàu cá bị chìm - 1

Nhiều ghế đá tại bãi biển Dinh Cậu bị sóng đập hư hỏng 

Mưa giông gây hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc, 6 tàu cá bị chìm - 2

Cảnh sát  cơ động đến giúp dân sơ tán tài sản.

Ngay sau khi mưa gió giảm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chỉ đạo các ngành chức năng đến hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, sửa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Tiểu đoàn 5 (đóng tại Phú Quốc) thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã cử trên 60 chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng Phú Quốc giúp dân ứng phó với hoàn lưu bão số 2 như che chắn nhà cửa, sửa nhà, di chuyển đồ đạc, bảo vệ tài sản người dân…

Mưa giông gây hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc, 6 tàu cá bị chìm - 3

Sau khi mưa gió giảm, lãnh đạo huyện Phú Quốc chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hỗ trợ người dân ứng phó với hoàn lưu bão số 2; tiếp tục theo sát tình hình mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân

Mưa giông gây hư hỏng nhiều ngôi nhà ở Phú Quốc, 6 tàu cá bị chìm - 4

Ông Mai Văn Huỳnh – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết: “Sáng nay, Phú Quốc vẫn còn mưa lớn nhưng đang có chiều hướng giảm. Tôi đã chỉ đạo lãnh đạo các địa phương tiếp tục theo sát diễn biến hoàn lưu bão số 2, sẵn sàng hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Hiện tàu, phà từ đất liền ra Phú Quốc đã hoạt động trở lại. Các tàu cá vẫn nằm bờ tránh hoàn lưu bão số 2.