1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Một thôn ở Bình Định 4 tháng xảy ra 9 vụ phá rừng

Doãn Công

(Dân trí) - Từ tháng 5 đến nay, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) để xảy ra 9 vụ phá rừng, gây thiệt hại 2,6ha rừng. Ngành chức năng địa phương cho rằng người dân phá rừng là để trồng keo.

Ngày 13/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết đã có báo cáo về vụ phá rừng trái pháp luật thuộc Dự án Việt - Đức (KfW6) trên địa bàn xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Cuối tháng 7, tại khu vực Hố Cái, thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện diện tích rừng bị phá là 18.000m2. Trong đó, tại lô 58, khoảnh 9, tiểu khu 86 diện tích 12.000m2 và lô 129, khoảnh 9, tiểu khu 86 diện tích 6.000m2.

Một thôn ở Bình Định 4 tháng xảy ra 9 vụ phá rừng - 1

Chỉ 4 tháng, một thôn ở Bình Định để xảy ra 4 vụ phá rừng tự nhiên (Ảnh: Bình Định).

Qua kiểm tra, bà N.T.Q. (55 tuổi, trú thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ), được UBND huyện (nay là thị xã Hoài Nhơn) giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 11.700m2, tại khu vực Hố Cái để thực hiện Dự án Khôi phục và quản lý rừng bền vững (gọi tắt là Dự án KfW6), mục đích khoanh nuôi tái sinh năm 2014.

Tuy nhiên, diện tích do bà Q. đã phá là 12.000m2 rừng gỗ tự nhiên, trạng thái thường xanh nghèo, quy hoạch chức năng sản xuất.

Còn bà H.T.S. (67 tuổi, cùng ở thôn Lộ Diêu), được giao 12.500m2 nhưng bà này đã phá 6.000m2 rừng gỗ tự nhiên, trạng thái thường xanh nghèo, quy hoạch chức năng sản xuất.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn, từ đầu tháng 5 đến nay, tình trạng xâm hại rừng trên địa bàn thôn Lộ Diêu rất phức tạp. Hạt đã phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ phát hiện và xác lập hồ sơ 9 vụ phá, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, với tổng diện tích vi phạm 2,6ha.

Những diện tích bị phá đều là rừng tự nhiên quy hoạch chức năng sản xuất thuộc dự án KfW6, đã được UBND huyện Hoài Nhơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình và đất lâm nghiệp do UBND xã Hoài Mỹ quản lý.

Trong 9 vụ việc vi phạm, đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, Hạt Kiểm lâm đang phối hợp cùng UBND xã Hoài Mỹ điều tra, xác minh củng cố hồ sơ 4 vụ.

2 vụ còn lại, Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn đã phối hợp với Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định, các lực lượng chức năng liên quan và chủ rừng tham gia giám định thiệt hại về rừng. Hiện chưa có kết quả trả lời cho Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn.

Một thôn ở Bình Định 4 tháng xảy ra 9 vụ phá rừng - 2

Người dân phá rừng để trồng cây keo lai (Ảnh: Bình Định).

Cũng theo Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn, xã Hoài Mỹ là 1 trong 3 xã, phường trên địa bàn thị xã tham gia dự án Việt - Đức KfW6, thời gian thực hiện từ năm 2008 đến năm 2014 kết thúc, bàn giao cho địa phương quản lý.

Trong đó, rừng trồng các loại gần 400ha, rừng khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung gần 68hha, rừng khoanh nuôi tái sinh không trồng bổ sung hơn 450ha. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện tình trạng nhiều trường hợp phá rừng tự nhiên, để trồng keo.

Trước tình trạng phá rừng diễn ra phức tạp trên, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có văn bản yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã tổ chức điều tra, làm rõ các đối tượng phá rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để xử lý.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các ban, ngành có liên quan của thị xã và chính quyền địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét rừng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn quản lý...