Một ngư dân Bình Định mất tích trên biển Trường Sa

(Dân trí) - Một ngư dân tỉnh Bình Định bị rơi xuống biển mất tích trong lúc đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa.

 

Ngư dân luôn gặp phải các rủi ro khi đánh bắt cá trên biển - Ảnh: Viết Hảo
Ngư dân luôn gặp phải các rủi ro khi đánh bắt cá trên biển - Ảnh: Viết Hảo

 

Ngày 10/12, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết, đang kêu gọi các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu cá BĐ 97042 TS của tỉnh Bình Định tìm kiếm ngư dân bị mất tích. Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đài TTDH Nha Trang nhận được tin từ tàu cá BĐ 97042 về việc một ngư dân bị rơi xuống biển chưa rõ nguyên nhân.

Thời điểm đó, tàu cá có ngư dân bị nạn đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10 độ 27 phút Vĩ độ Bắc – 113 độ 35 phút Kinh độ Đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tàu BĐ 97042 TS đã nỗ lực tìm kiếm người mất tích quanh khu vực tàu hoạt động nhưng chưa tìm thấy. Hiện tàu này đang liên hệ với các tàu cá địa phương và các tàu cá đang đánh bẳt ở vùng biển nói trên để yêu cầu trợ giúp tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau xác nhận một ngư dân ngụ ở Bạc Liêu đã bị mất tích trên vùng biển cách Hòn Khoai khoảng 15 hải lý, vào chiều ngày 9/12.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời trên, sau khi ghe lưới của ông Dương Hữu Hóa (ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, làm chủ) ngừng hoạt động đánh bắt trên vùng biển cách Hòn Khoai khoảng 15 hải lý, đang trên đường chạy vào đất liền thì phát hiện thuyền viên tên Nguyễn Văn Bảy (SN 1980, ngụ Bạc Liêu) mất tích. Ngay sau đó, ông Hóa đã cho ghe quay lại tìm kiếm nhưng không phát hiện nên đã báo tin về Đồn Biên phòng Rạch Gốc nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Rạch Gốc cử lực lượng ra khơi ứng cứu khẩn cấp. Đến hôm nay, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Viết Hảo - Tuấn Thanh