1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một cựu trưởng phòng cảnh sát điều tra ở Bắc Kạn bị khai trừ đảng

Trần Thanh

(Dân trí) - Ông Lưu Văn Vinh, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn đã can thiệp, bao che vi phạm, có mối quan hệ với một số đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc...

Thông tin từ Tỉnh ủy Bắc Kạn cho biết, cơ quan này vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Lưu Văn Vinh, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn.

Theo Tỉnh ủy Bắc Kạn, ông Vinh trong quá trình công tác đã can thiệp, bao che vi phạm; có mối quan hệ, thường xuyên liên lạc với một số đối tượng trong vụ án tổ chức đánh bạc và một số đối tượng khác có nhân thân xấu, từng có tiền án, tiền sự (không vì phục vụ yêu cầu công tác); chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và quy chế làm việc của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

Một cựu trưởng phòng cảnh sát điều tra ở Bắc Kạn bị khai trừ đảng - 1

Trụ sở Công an tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: Người Lao Động).

Tỉnh ủy Bắc Kạn cho hay, vi phạm của ông Lưu Văn Vinh đã bị Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân theo Quyết định số 4807/QĐ-BCA, ngày 28/6/2022.

Vi phạm của ông Lưu Văn Vinh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.