Quảng Bình:

Một buổi sáng hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(Dân trí) - Sáng 5/10, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 5/10, xe ô tô mang BKS UN 1666 (Lào) chạy hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A, đến đoạn qua xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều, đâm trực diện vào xe ô tô mang BKS 29K- 8417, do anh Hoàng Trọng Lộc (SN1973, trú TT-Huế) điều khiển.

Hậu quả, anh Võ Đức Thành (SN 1984, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), hành khách trên xe, chết trên đường đi cấp cứu; anh Nguyễn Văn Phú (SN 1974, trú tại Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) và anh Trần Ngọc Thành (SN 1977, trú tại Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng; đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng ngày, vào khoảng 10 giờ 30, cũng tại địa phận xã Quảng Đông, xe ô tô khách BKS 75H-7765 do lái xe Lâm Công Hải (trú tại phường An Cựu, TP Huế) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều đã đâm vào xe ô tô khách giường nằm Quốc Tuấn mang BKS 37S – 5662, do lái xe Hoàng Thế Anh (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Một buổi sáng hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - 1
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV)

Cú va chạm đã khiến ba người ngồi trên xe ô tô 75H - 7765 bị thương nặng. Đó là lái xe Lâm Công Hải, chủ xe Cái Phước Tưởng (47 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP Huế) và hành khách Huỳnh Thị Sen (SN 1956, trú tại xã Vĩnh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau khi xảy ra hai vụ tai nạn nói trên, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thương  Nguyễn