1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tiếp tục mưa giông, vùng núi đề phòng sạt lở đất

(Dân trí) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (11/9), ở miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa giông và còn kéo dài đến hết ngày mai (12/9). Do có mưa nên các tỉnh miền núi phía Bắc được cảnh báo có nguy xảy ra cơ lũ quét, sạt lở đất.

Miền Bắc tiếp tục có mưa giông (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).
Miền Bắc tiếp tục có mưa giông (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Hiện nay (11/9), rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên đêm qua (tính đến 1h sáng 11/9) ở các tỉnh vùng núi và Trung Du đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong 6h qua như: Yên Bái 91mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 62mm, Hà Giang 51mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 48mm,...

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao 1500-5000m nên từ ngày hôm nay (11/9) đến hết ngày mai (12/9) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-150mm; các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm. Thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay đến sáng mai (12/9), có mưa rào và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Bản tin dự báo cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực tỉnh Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang.

Nguyễn Dương