Bình Định:

Máy đào "ngoạm" loạt công trình trái phép ở Quy Nhơn

Doãn Công

(Dân trí) - Ngày 15/12, UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang phối hợp với các cơ quan liên quan tháo dỡ loạt công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép dọc quốc lộ 1D tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu.

Theo ông Vũ Huy Hảo - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, trong 2 ngày 15 và 16/12, phường tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 4/16 trường hợp. Các trường hợp còn lại, sẽ tháo dỡ theo lịch UBND TP Quy Nhơn sắp xếp.

Máy đào ngoạm loạt công trình trái phép ở Quy Nhơn - 1

Phường Ghềnh Ráng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép dọc tuyến quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu (Ảnh: Doãn Công).

"Trước khi tiến hành tháo dỡ, UBND phường đã vận động, tuyên truyền và cơ bản người dân chấp hành chủ trương của nhà nước", ông Hảo nói.

Ông Hảo cho biết thêm, trước đó, trong 2 ngày 8 và 9/12, phường cũng đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ với 4 trường hợp vi phạm.

Cận cảnh máy đào "ngoạm" loạt công trình trái phép (Video: Doãn Công).

Tình trạng lấn chiếm đất đai, cất nhà trái phép đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhất là dọc tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, đoạn qua phường Ghềnh Ráng.

Tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 10/12 vừa qua, vấn đề này được đại biểu chất vấn, yêu cầu các ngành chức năng liên quan làm rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Máy đào ngoạm loạt công trình trái phép ở Quy Nhơn - 2

Nhà của một người dân bị tháo dỡ (Ảnh: Doãn Công).

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, dọc quốc lộ 1D tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, có 47 trường hợp sử dụng đất vi phạm lấn chiếm đất, sử dụng không đúng mục đích, xây dựng công trình, vật kiến trúc trái phép.

Các trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Quy Nhơn và UBND phường Ghềnh Ráng.

Lãnh đạo Sở TN&MT cũng cho biết UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND TP Quy Nhơn khẩn trương rà soát kết quả thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng các công trình trái phép trên tuyến quốc lộ 1D thuộc phường Ghềnh Ráng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản giao UBND TP Quy Nhơn giải quyết thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai và xử lý lấn chiếm đất đai trên tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu. Yêu cầu xem xét trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức, cá nhân buông lỏng lãnh đạo, quản lý, để xảy ra vi phạm.

Máy đào ngoạm loạt công trình trái phép ở Quy Nhơn - 3

Nhiều người dân bức xúc cho rằng nhiều công trình xây dựng trái phép quy mô lớn, tự ý mở đường ra QL 1D lại không thấy xử lý (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, dọc quốc lộ 1D đoạn qua địa bàn Ghềnh Ráng xuất hiện hàng loạt công trình, nhà ở, hàng quán, điểm du lịch xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã được tỉnh Bình Định quy hoạch khu đô thị, trung tâm nghiên cứu khoa học. Việc vi phạm diễn ra từ nhiều năm nhưng chính quyền địa phương "ngó lơ" khiến người dân, dư luận bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn đã phê bình Đảng ủy và UBND phường Ghềnh Ráng trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường trong thời gian qua.

Hiện, UBND TP Quy Nhơn giao Đội Trật tự đô thị TP chủ trì, phối hợp UBND phường Ghềnh Ráng và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với các trường hợp còn lại dọc tuyến quốc lộ 1D thuộc các khu vực của phường Ghềnh Ráng theo đúng quy định pháp luật.