1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Mải mê hái nấm tràm, 5 người bị lạc trong rừng sâu

Đại Dương

(Dân trí) - Năm người dân tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế do mải mê đi hái nấm tràm bán kiếm tiền đã bị lạc trong rừng sâu.

Ngày 8/9, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có vụ việc 5 người dân đi hái nấm tràm bị lạc trong rừng ở địa phận xã này.

Trước đó, khoảng 13h chiều 7/9, nhóm 5 người dân gồm một người ở xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) và 4 người dân ở xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) đi xe máy vào khu vực rừng ở bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc để hái nấm tràm.

Cho đến khuya cùng ngày, người thân vẫn chưa thấy nhóm người này trở về nhà nên đã báo chính quyền xã Xuân Lộc giúp tìm kiếm.

Công an xã Xuân Lộc cùng với các lực lượng địa phương ở bản Phúc Lộc đã vào rừng tìm kiếm xuyên đêm. Đến rạng sáng nay (8/9), nhóm 5 người đi lạc được tìm thấy ở phía sau đồi cạnh địa đạo xã Xuân Lộc.

Mải mê hái nấm tràm, 5 người bị lạc trong rừng sâu - 1

5 người dân đi lạc trong rừng được tìm thấy vào rạng sáng 8/9.

Qua trao đổi, những người dân đi hái nấm tràm cho hay, do mải mê đi hái nấm nên bị lạc vào sâu trong rừng. Địa hình lạ và không có sóng điện thoại, cả nhóm chỉ còn biết cầu may mắn có người ứng cứu.

Mải mê hái nấm tràm, 5 người bị lạc trong rừng sâu - 2

Các giỏ nấm tràm người dân đi hái được trong rừng sâu.

Được biết, sau những đợt mưa đầu mùa thu, nấm tràm thường mọc nhiều ở các khu rừng trồng cây tràm. Do có vị đắng, tốt cho sức khỏe nên nấm tràm thường được nhiều người dân Huế ưa chuộng, mua về nấu ăn. Nhiều người dân bản địa đi vào rừng hái nấm về bán.