1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích

(Dân trí) - Theo thông tin của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, khoảng 2h sáng nay 17/4, một trận lũ ống đã bất ngờ đổ về xã Minh Lương, huyện Văn Bàn làm 2 người chết, 1 người mất tích.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích - 1

Đêm qua do mưa to, lũ ống cực lớn đã tràn về xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, Lào Cai, làm 3 người chết và mất tích. Quốc lộ 279 qua trung tâm xã Minh Lương bị ngập kéo theo nhiều bùn đất gây ách tắc giao thông.

Mưa to đêm hôm qua và rạng sáng nay đã gây lũ ống cực lớn trên suối Nậm Niếp chảy qua địa phận xã Minh Lương, tràn qua Quốc lộ 279 chạy qua trung tâm xã Minh Lương.

Nhiều nhà dân bị nước lũ ngập, bùn đất tràn vào nhà, thiệt hại không ít tài sản. Ít nhất có 5 héc ta lúa và rau màu bị mất trắng do nước lũ.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích - 2

Người dân xã Minh Lương dọn bùn đất tràn vào nhà. 
 

Nhận tin báo, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và lãnh đạo huyện Văn Bàn đã có mặt ở xã Minh Lương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên thăm hỏi gia đình có người bị chết. Đồng thời huy động khoảng 200 người tìm kiếm người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích - 3

Lực lượng chức năng huy động phương tiện máy móc khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho Dân trí biết, do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, rạng sáng nay, trận lũ bất ngờ đổ về đã làm chết 2 người, 1 người mất tích, phá hỏng hàng chục ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân địa phương.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của mưa lớn, tại xã Lùng Vai (Mường Khương) có 5 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m; hàng chục ha lúa, ngô, cây trồng bị hư hỏng; ao nuôi thủy sản bị tràn bờ mất 2,5 tấn cá.

Nghệ An: Lốc xoáy cuốn bay nóc hàng chục ngôi nhà

Một trận lốc xoáy xảy ra trong khoảng 30 phút chiều 15/4 trên địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà, hàng trăm ha hoa màu gãy đổ, làm một người bị thương.

Vào lúc 16h chiều 15/4, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An đã xảy ra giông và lốc xoáy, gây ảnh hưởng nặng nề ở địa bàn 3 xã: Long Sơn, Cao Sơn và Lĩnh Sơn. 
 

Sáng 17/4, ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - cho biết, vào lúc 16h chiều 15/4, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An đã xảy ra giông và lốc xoáy, gây ảnh hưởng nặng nề ở địa bàn 3 xã: Long Sơn, Cao Sơn và Lĩnh Sơn.  

Theo thống kê ban đầu, xã Long Sơn là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Xóm 8 và xóm 12 có 6 ngôi nhà dân bị tốc mái, trong đó có những mái tôn bị cuốn bay xa hàng trăm mét. Điểm trường Tiểu học Tổng đội thuộc Trường Tiểu học Long Sơn bị dịch mái và gây nứt tường, có khả năng phải cho học sinh nghỉ học để chờ khắc phục, đảm bảo an toàn.

Theo thống kê ban đầu, xã Long Sơn là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có những mái tôn bị cuốn bay xa hàng trăm mét. Điểm trường Tiểu học Tổng đội thuộc Trường Tiểu học Long Sơn bị dịch mái và gây nứt tường, có khả năng phải cho học sinh nghỉ học để chờ khắc phục.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích - 6

Nhiều nhà dân ở xã Long Sơn bị gió giật làm tốc mái, hư hỏng nhà cửa.

Trên địa bàn 2 xã Cao Sơn và Lĩnh Sơn không có thiệt hại về nhà cửa nhưng hàng chục ha hoa màu và cây nguyên liệu bị gãy đổ, hư hỏng.  

Trên địa bàn 2 xã Cao Sơn và Lĩnh Sơn không có thiệt hại về nhà cửa nhưng hàng chục ha hoa màu và cây nguyên liệu bị gãy đổ, hư hỏng. 

Trên địa bàn 2 xã Cao Sơn và Lĩnh Sơn không có thiệt hại về nhà cửa nhưng hàng chục ha hoa màu và cây nguyên liệu bị gãy đổ, hư hỏng.  

106 ha tràm bị thiệt hại.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm, 2 người chết, 1 người mất tích - 9

Nhiều nhà dân ở xã Long Sơn không còn mái.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã chỉ đạo bị ảnh hưởng, thành lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại, đồng thời kiến nghị UBND huyện các biện pháp khắc phục bước đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã chỉ đạo các xã bị ảnh hưởng, thành lập đoàn đi kiểm tra thiệt hại, khắc phục bước đầu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Một nhà văn hóa xóm bị lốc thổi bay mái. Theo thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại kinh tế trên địa bàn huyện Anh Sơn do lốc xoáy gây ra lên đến hàng tỷ đồng.

Một nhà văn hóa xóm bị lốc thổi bay mái. Theo thống kê chưa đầy đủ, thiệt hại kinh tế trên địa bàn huyện Anh Sơn do lốc xoáy gây ra lên đến hàng tỷ đồng.

Phạm Ngọc Triển - Nguyễn Phê