Lời khẩn cầu “lạ” của ông giám đốc công ty chôn thuốc trừ sâu

(Dân trí) - “Sau khi tác động từ truyền thông sẽ tác động bằng kỹ thuật lên các sự kiện; dùng nhân dân và mấy trung tâm luật pháp để kiện đưa ra tòa, tạo sự phản ứng bằng pháp luật; thông qua tòa để bắt bồi thường và gây sức ép…”.

Đó là những lời lẽ nhận định của Ban giám đốc Công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái) mà đứng đầu là ông Nguyễn Đình Thống - Giám đốc công ty, trong lời khẩn cầu gửi Công an tỉnh Thanh Hóa và các ngành chức năng cùng các địa phương liên quan.

Bao nhiêu chất thải độc hại được chôn lấp dưới lòng đất, ông Thống có biết?
Bao nhiêu chất thải độc hại được chôn lấp dưới lòng đất, ông Thống có biết?

Đến thời điểm này, những vi phạm của Cty Thanh Thái đã quá rõ ràng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hơn 400 triệu đồng với 10 lỗi vi phạm của đơn vị này.

Không chỉ dư luận hết sức bức xúc trước những hành vi của Cty Thanh Thái mà những ngày qua, nghị trường Quốc hội cũng “nóng” về hành vi hủy hoại môi trường của công ty này. Nhưng đúng thời điểm này, trên bàn các cơ quan chức năng lại xuất hiện một lời khẩn cầu “lạ” của đơn vị này.

Trong lời khẩn cầu gửi cơ quan chức năng, ông Nguyễn Đình Thống đưa ra những nhận định cho rằng, tình hình phức tạp tại công ty là do nhân dân và cơ quan truyền thông. Ông Thống cho rằng một số kẻ xấu đã quậy phá làm phức tạp thêm tình hình và một số phóng viên báo chí đã thổi phồng sự việc gây hoang mang cho nhân dân cả nước và gây áp lực cho chính quyền các cấp. (!?)

Ông Thống đã khi nào khẩn cầu cho người dân về môi trường bị ô nhiễm, đầu độc? 

Ông Thống đã khi nào khẩn cầu cho người dân về môi trường bị ô nhiễm, đầu độc? 
Ông Thống đã khi nào "khẩn cầu" cho người dân về môi trường bị ô nhiễm, đầu độc? 

Theo ông Thống, những ngày vừa qua một số kẻ xấu đã lợi dụng sự việc để quậy phá công ty và dựng hiện trường giả để các cơ quan báo chí "tung tin", làm rối loạn tình hình. Trong đó, ngày 3/9, một số kẻ xấu đã phá kho nhãn thuốc của công ty và rắc nhãn thuốc ra khu vực khuôn viên xưởng sản xuất và dọc đường đi, dựng hiện trường giả để báo chí đưa tin đó là chất thải của công ty.

Cũng trong ngày 3/9, kẻ xấu đã vào đục cửa kho thành phẩm của công ty, rất may công an phát hiện và cho đắp xi măng chèn cửa lại; kẻ xấu đã nhiều lần cắt đứt dây điện tại khu vực nhà xưởng của công ty để lợi dụng đêm tối phá hoại tài sản. Ngày 10/9, kẻ xấu đã cậy cửa sổ kho phụ liệu lấy các vỏ chai thuốc rắc bừa bãi ra khu vực xung quanh xưởng…

Những gì mà công ty này gây ra, người dân kêu có thấu? 
Những gì mà công ty này gây ra, người dân kêu có thấu? 

Vị cán bộ công ty còn cho rằng kẻ xấu đã tung tin dư luận là sẽ đánh trọng thương hoặc tử vong một cán bộ của công ty để thổi phồng sự việc lên, khi đó trung ương sẽ trực tiếp vào cuộc? Nói như ông Thống, không lẽ việc các cơ quan chức năng giải quyết sai phạm tại công ty này là vì sức ép của nhân dân và truyền thông?

Ban giám đốc Cty Thanh Thái cho rằng kẻ xấu đã dùng truyền thông để thổi phồng sự việc, làm xã hội hoang mang. Lãnh đạo công ty này còn nhận định: Sau khi tác động từ truyền thông sẽ tác động bằng kỹ thuật lên các sự kiện; dùng nhân dân và mấy trung tâm luật pháp để kiện đưa ra tòa, tạo sự phản ứng bằng pháp luật; thông qua tòa để bắt bồi thường và gây sức ép; một số phóng viên báo chí đã thường trực ở khu vực xung quanh công ty để đưa các thông tin sự việc do kẻ xấu dựng hiện trường giả, gây hoang mang cho nhân dân và gây áp lực cho các cấp chính quyền…

Ông Nguyễn Đình Thống - GĐ công ty CP Nicotex Thanh Thái.
Ông Nguyễn Đình Thống - GĐ công ty CP Nicotex Thanh Thái.

Trái với những gì mà ông Thống nhận định, qua những diễn biến sự việc từ đầu tới nay, qua những hình ảnh được chụp chân thực tại hiện trường mà Dân trí đã phản ánh, có thể thấy chính Cty Thanh Thái đang cố tình thách thức pháp luật, thách thức dư luận, phủ nhận sự thật...

Duy Tuyên