1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Liên tiếp xảy ra đuối nước vì tắm biển mùa sóng to gió lớn

Trung Thi

(Dân trí) - Tắm biển ở Phú Yên khi sóng to, gió lớn khiến nhiều trường hợp bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sáng 17/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển, làm một người đàn ông tử vong. 

Liên tiếp xảy ra đuối nước vì tắm biển mùa sóng to gió lớn - 1

Vụ đuối nước thương tâm làm ông N.P. tử vong (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Theo Chủ tịch UBND Phường 7, vào khoảng 7h30 ngày 17/2, ông N.P. (sinh năm 1955) trú Phường 7, TP Tuy Hòa) đi tắm biển tại bãi tắm Ba Con Sò (TP Tuy Hòa). Do biển động có sóng lớn nên ông P. không bơi được vào bờ dẫn đến đuối nước và tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ và 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Đến 8h sáng cùng ngày, thi thể ông N.P. được tìm thấy cách bờ khoảng 100 m. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình theo quy định.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, tại Phú Yên liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước khi người dân và du khách đi chơi, tắm ở các bãi biển; 8 người đã tử vong vì đuối nước.

Liên tiếp xảy ra đuối nước vì tắm biển mùa sóng to gió lớn - 2

Nhiều biển cảnh báo người dân không tắm biển, khi biển động ở bãi tắm TP Tuy Hòa (Ảnh: Nguyễn Thanh).

Các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên nhận định, nguyên nhân xảy ra các vụ đuối nước thời gian qua là do ảnh hưởng của thời tiết tại Phú Yên làm biển động, sóng to dữ dội, gió lớn khiến luồng nước dịch chuyển. Trong khi đó, người dân và du khách chưa nắm vững đặc thù vùng biển và chủ quan trong việc chuẩn bị dụng cụ bơi, kỹ năng xử lý khi gặp nạn dưới nước.

Trung Thi