Hải Phòng:

Liên tiếp tai nạn trên biển do thời tiết xấu

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, trên vùng biển Hải Phòng đã xảy ra 4 vụ tai nạn đường thủy khiến 4 tàu bị chìm, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Theo Cảnh vụ Hải Phòng, do thời tiết trong những ngày qua quá xấu, trời sương mù khiến tầm nhìn hạn chế. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đường biển đáng tiếc vừa qua.

Thuyền viên Tống Văn Dũng bị thương khi tàu chìm
Thuyền viên Tống Văn Dũng bị thương khi tàu chìm

Mới đây nhất, ngày 20/3, vụ va chạm giữa tàu Paciffic Express trọng tải 11.117 tấn với tàu cá QN 90219 đã khiến tàu cá QN 90219 bị chìm. Ngay lập tức công tác cứu hộ được triển khai, 7 người trên tàu cá được đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên thuyền viên Tống Văn Dũng bị thương.

Anh Vũ Văn Tư, thuyền viên tàu cá QN 90219, cho biết, tàu rời Quảng Yên từ hôm 18/3 để đi đánh mực. Lúc đó tàu đang chuẩn bị cẩu chài lên thì bị tàu hàng đâm vào. Sau cú đâm, tàu lớn đã kéo tàu QN 90219 đi khoảng10 phút. Để cứu tàu, các thuyền viên đã quăng dây buộc tàu QN 90219 vào tàu Paciffic Express; đồng thời các thuyền viên cũng di chuyển sang tàu Paciffic Express để đảm bảo tính mạng. Sau đó dây buộc giữa hai tàu bị đứt, thuyền viên Tống Văn Dũng bị thương.

Các thuyền viên trên tàu cá bị chìm chưa hết hoảng hốt dù đã được đưa lên bờ an toàn
Các thuyền viên trên tàu cá bị chìm chưa hết hoảng hốt dù đã được đưa lên bờ an toàn
Tàu hàng Paciffic Express gây tai nạn

Tàu hàng Paciffic Express gây tai nạn

Trước đó vào lúc 3h ngày 18/3, tại khu vực ngã 3 sông Bạch Đằng (vào Cảng Hải Phòng), cũng do sương mù che khuất tầm nhìn, tàu Sài Gòn Princess chở 6.300 tấn ngô đã đâm vào tàu mang số hiệu NĐ 2748 chở 1.118 tấn clanhke khiến tàu NĐ 2748 bị chìm tại chỗ. 4 thuyền viên được cứu kịp thời.

Ngày 27/2, tại khu vực phao số 0, Nam Triệu, luồng vào cảng Hải Phòng, do sương mù che khuất tầm nhìn, tàu Nghĩa Hải 02 đã đâm vào tàu Phú Sơn 26 khi tàu này đang chờ vào cảng. Tàu Phú Sơn 26 và toàn bộ 700 tấn sắt, 2.200 tấn bột sắn chìm tại chỗ. 10 thủy thủ đoàn được cứu kịp thời, không có thiệt hại về người.

Cảng vụ Hải Phòng đã ra cảnh báo với các phương tiện hoạt động trên biển cận trọng hơn, nâng cao cảnh giác trước diễn biến xấu của thời tiết để tránh những tai nạn đáng tiếc như vừa qua.

Thu Hằng