Hải Phòng:

2 tàu biển đâm nhau, 4 thuyền viên thoát chết

(Dân trí) - Do sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, tàu Sài Gòn Princess đang trên đường vào Cảng Hải Phòng đã đâm va với tàu NĐ 2748 làm tàu NĐ 2748 chìm tại chỗ, 4 thuyền viên trên tàu này may mắn thoát chết.

Tàu Sài Gòn Princess của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn, trên tàu có 21 thuyền viên, do ông Lê Hoài Vũ (SN 1963) làm thuyền trưởng, chở 6.300 tấn ngô rời hành trình từ phao số 0 vào cảng Hải Phòng. Hồi 3 giờ sáng ngày 18/3, khi tàu đến khu vực ngã 3 sông Bạch Đằng, do sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, tàu Sài Gòn Princess đã đâm vào tàu mang số hiệu NĐ 2748 chở 1.118 tấn clanhke đi từ cảng Ninh Bình ra Quảng Ninh.

 

Trên tàu NĐ 2748 có 4 thuyền viên do ông Vũ Văn Khang làm thuyền trưởng. Vụ va chạm khiến tàu NĐ 2748 chìm tại chỗ, 4 thuyền viên trên tàu rơi xuống nước.

 

Sau khi phát hiện vụ việc, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã chỉ đạo tàu BP 02.04.02 đang làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực ngã ba sông Bạch Đằng sử dụng hai xuồng cùng 6 cán bộ nhanh chóng ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu BP 02.04.02 đã cứu được 4 thuyền viên trên tàu NĐ 2748 đưa vào bờ an toàn.

 

Thời gian gần đây, tại vùng biển Hải Phòng xảy ra nhiều vụ va chạm hàng hải khá nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là thời điểm này trên địa bàn Hải Phòng liên tục có mưa, sương mù dày đặc làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của các phương tiện.

 

Điển hình là ngày 27/2/2014, trong khi đang neo đậu chờ kế hoạch vào cảng tại khu vực Hòn Dấu - Đồ Sơn (Hải Phòng), tàu Phú Sơn 26 đã bị tàu Nghĩa Hải 02 đâm chìm.

 

Thu Hằng