1. Dòng sự kiện:
  2. Ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
  3. Buýt TPHCM

Leo lên ngai vàng điện Thái Hòa: Phá hoại bảo vật quốc gia xử lý thế nào?

Vi Thảo

(Dân trí) - Ngai vàng triều Nguyễn ở Đại nội Huế là một trong những bảo vật quốc gia được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.

Hành vi phá hoại cổ vật, bảo vật quốc gia bị xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm leo vào khu vực ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa (Kinh thành Huế, TP Huế) quậy phá, ảnh hưởng nghiệm trọng đến tính nguyên bản của hiện vật, luật sư Võ Công Hạnh, Giám đốc Công ty Luật Công Khánh (Đoàn luật sư thành phố Huế), đã có những nhận định về mặt pháp lý liên quan.

Theo luật sư, đối với hành vi mang tính chất nghiêm trọng như vụ việc đã xảy ra tại điện Thái Hòa, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và có thể bị phạt tù 2-7 năm.

Leo lên ngai vàng điện Thái Hòa: Phá hoại bảo vật quốc gia xử lý thế nào? - 1

Hình ảnh được cho là của ngai vàng triều Nguyễn sau khi bị xâm hại lan truyền trên mạng xã hội (Nguồn: Facebook Huế Di sản Lịch sử triều Nguyễn).

Mặt khác, để xảy ra hành vi như trên, trách nhiệm của các cơ quan quản lý bảo vật, tiêu chuẩn về hoạt động bảo vệ di sản sẽ được xem xét theo quy định của Luật Di sản văn hóa 2024.

Theo ông Hạnh, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã có những giải pháp đảm bảo an ninh như lắp camera giám sát, có quy chế về bố trí lực lượng bảo vệ, thường xuyên túc trực tại di tích theo quy định.

Tuy nhiên, hành vi hủy hoại bảo vật quốc gia ngay giữa khu di tích quan trọng như Đại nội Huế cho thấy hệ thống an ninh vẫn còn lỏng lẻo, công tác quản lý, giám sát tại di tích chưa chặt chẽ. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, có biện pháp xử lý kỷ luật phù hợp với quy định pháp luật.

Luật sư cho rằng, trước mắt, cơ quan điều tra thành phố Huế cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ, yếu tố sức khỏe tâm thần,… của nghi phạm để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Rà soát toàn bộ quy trình bảo quản, bố trí hiện vật

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 nhân viên bảo vệ di tích đang có mặt ở khu vực điện Thái Hòa.

Lúc vào khu vực điện Thái Hòa, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, một nhân viên bảo vệ đã mời đối tượng đi ra phía hậu điện. Tuy nhiên, sau đó đối tượng quay lại, lẻn vào khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn, leo lên ngồi, la hét và làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái.

Leo lên ngai vàng điện Thái Hòa: Phá hoại bảo vật quốc gia xử lý thế nào? - 2

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tránh việc đối tượng manh động, đập phá các hiện vật trưng bày khác, nhân viên bảo vệ đã tiếp cận từ xa, nhắc nhở đối tượng đi ra bên ngoài, đồng thời điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, đây là sự cố hết sức hi hữu. Thời gian qua, trung tâm đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trong khu di sản, như lắp đặt nhiều camera giám sát, xây dựng quy chế phân công trực bảo vệ, có bộ phận cơ động thường xuyên kiểm tra các địa bàn di tích,...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triệu tập cuộc họp khẩn với tất cả các đơn vị liên quan nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác bảo vệ, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình bảo quản, bố trí hiện vật tại các điểm trưng bày, nhất là hiện vật gốc và bảo vật quốc gia.

Để phòng tránh sự việc tương tự, trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ xây dựng phương án chặt chẽ, đảm bảo an ninh an toàn trong khu di sản và đối với hiện vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Leo lên ngai vàng điện Thái Hòa: Phá hoại bảo vật quốc gia xử lý thế nào? - 3

Ngai vàng điện Thái Hòa trước khi bị bẻ gãy (Ảnh tư liệu Kinh thành Huế).

Đơn vị quản lý di sản sẽ tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ, công tác bảo vệ, đồng thời tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, 11h55 ngày 24/5, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm mua vé vào cổng Đại nội Huế, sau đó lẻn vào quậy phá khu vực ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, làm hư hỏng hiện vật.

Đến ngày 25/5, đối tượng đã bị cơ quan chức năng thành phố Huế tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi. Tuy nhiên, đối tượng có biểu hiện loạn thần, nói nhảm, gây khó khăn cho quá trình lấy lời khai của cơ quan điều tra.