Bộ Văn hóa lên tiếng về vụ người đàn ông ngồi lên ngai vàng ở Huế
(Dân trí) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) yêu cầu kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế.
Sáng 25/5, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc phản ánh liên quan đến Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế.

Hình ảnh theo hồ sơ đề nghị công nhận ngai vàng triều Nguyễn là Bảo vật quốc gia (Ảnh: Cục Di sản văn hóa).
Theo Cục Di sản văn hóa, ngày 24/5, trên một số trang thông tin mạng xã hội có phản ánh về việc ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế bị xâm hại.
Cục Di sản văn hóa đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng, bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời bảo vệ Bảo vật quốc gia và Di tích Cố đô Huế và báo cáo về Bộ VH-TT&DL trước ngày 26/5.
Tổ chức đánh giá tình trạng kỹ thuật của Bảo vật quốc gia, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, bảo quản theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia theo hướng dẫn tại công văn số 1669 của Cục Di sản văn hóa về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của Bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia đợt 13, năm 2024.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/5, xảy ra vụ việc đối tượng Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại quận Phú Xuân, thành phố Huế) leo lên ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, Đại nội Huế quậy phá, làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái của Bảo vật quốc gia.
Công an phường Đông Ba, thành phố Huế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Văn Phương Tâm.
Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa thể ghi lời khai do đối tượng có biểu hiện loạn thần, la hét, nói nhảm không thể trả lời các câu hỏi của điều tra viên.
Sáng 25/5, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế - cho biết, đã nắm thông tin vụ việc người đàn ông leo lên ngai vàng triều Nguyễn, đang được trưng bày tại điện Thái Hòa quậy phá, làm hư hỏng một số bộ phận của Bảo vật quốc gia này.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, ngai vàng này là hiện vật gốc, độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến tận ngày nay.
Bên cạnh bản gốc nói trên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phục chế một ngai vàng có hình thức tương tự, trưng bày tại Lầu Ngũ Phụng trên cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa ngai vua triều Nguyễn về lưu giữ, bảo quản tại kho cổ vật, đồng thời đưa ngai phục chế đến trưng bày tại điện Thái Hòa phục vụ du khách.
Đây là sự cố hết sức hi hữu, mặc dù thời gian qua Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trong khu di sản như tăng cường lắp đặt camera giám sát, xây dựng quy chế phân công trực bảo vệ, có bộ phận cơ động thường xuyên kiểm tra các địa bàn di tích...

Đối tượng Hồ Văn Phương Tâm leo lên ngồi vào ngai vàng tại điện Thái Hòa (Ảnh: cắt từ clip).
Để phòng tránh sự việc tương tự, trong thời gian tới Trung tâm sẽ xây dựng phương án đảm bảo chặt chẽ an ninh an toàn trong khu di sản nói chung và đối với hiện vật, cổ vật, Bảo vật quốc gia...
Trung tâm cũng tập trung vào các giải pháp: Tăng cường các trang thiết bị an ninh, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác bảo vệ, tập huấn xử lý các tình huống an ninh, phát hiện ngăn chặn từ sớm các hiện tượng nghi vấn.
Ngai cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm; phần đế dài 118cm, rộng 90cm, cao 20cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả đều được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng. Ngai được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam năm 2025.
Trong thời gian điện Thái Hòa trùng tu (2021-2024), ngai vàng được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bảo quản ở một vị trí khác.