Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà ngoại thành Hà Nội

(Dân trí) - Từ 7h sáng nay 6/10, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, quê hương của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, đông đảo bà con họ hàng, nhân dân địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền đã đến đặt vòng hoa, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà ngoại thành Hà Nội


Từ 7h sáng, đông đảo bà con họ hàng, nhân dân địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền đã đến đặt vòng hoa, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại khu Ma Vang, dự kiến sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Từ 7h sáng, đông đảo bà con họ hàng, nhân dân địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền đã đến đặt vòng hoa, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại khu Ma Vang, dự kiến sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.


Đoàn Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sáng sớm.

Đoàn Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sáng sớm.


Sau khi thắp nhang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đoàn thể chia sẻ nỗi đau thương mất mát với đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư.

Sau khi thắp nhang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đoàn thể chia sẻ nỗi đau thương mất mát với đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư.


Đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà đáp lại sự chia sẻ của cơ quan, đoàn thể.

Đại diện họ tộc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở quê nhà đáp lại sự chia sẻ của cơ quan, đoàn thể.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà ngoại thành Hà Nội - 5


9h30, nhiều đoàn thể tiếp tục xếp hàng vào kính viếng nguyên Tổng Bí thư.

9h30, nhiều đoàn thể tiếp tục xếp hàng vào kính viếng nguyên Tổng Bí thư.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà ngoại thành Hà Nội - 7

Ông Nguyễn Văn Linh (thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp), dù là thương binh nặng, vẫn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm. Ông chia sẻ: Khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, tôi muốn đến viếng thật sớm để được thắp nén nhang tri ân ông - người anh, người đồng chí đáng kính.

Ông Nguyễn Văn Linh (thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp), dù là thương binh nặng, vẫn đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ sớm. Ông chia sẻ: "Khi nghe tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua đời, tôi muốn đến viếng thật sớm để được thắp nén nhang tri ân ông - người anh, người đồng chí đáng kính".


Cán bộ, khối cơ quan đoàn thể huyện Thanh Trì xếp hàng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Cán bộ, khối cơ quan đoàn thể huyện Thanh Trì xếp hàng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Trọng Trinh