Đồng Tháp:

Lễ giỗ lần thứ 87 của cụ Nguyễn Sinh Sắc nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa

(Dân trí) - Sáng 26/11 (nhằm 27/10, năm Bính Thân), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, TP.Cao Lãnh), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 87 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền với tình cảm tri ân đối với cụ Phó bảng. Tham dự lễ giỗ có ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh về hưu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh, dòng họ Nguyễn Sinh tại TP.HCM, Nghệ An cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương tại phần mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nhân lễ giỗ lần thứ 87
Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thắp hương tại phần mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc nhân lễ giỗ lần thứ 87

Vào lúc 8h00, các đại biểu đã thành kính viếng và thắp hương nơi phần mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Sau lễ dâng hoa, phẩm vật, dâng hương và mặc niệm, trước anh linh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu - Trưởng Ban tổ chức Lễ giỗ cụ, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Sinh Sắc, hứa đoàn kết và quyết tâm phấn đấu hơn nữa cho quê hương Đồng Tháp, đất nước Việt Nam.

Dịp này, Ban vận động Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc báo cáo kết quả 6 năm vận động Quỹ, trao tặng bảng vàng tượng trưng cho các đơn vị đóng góp vào quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.

Tại lễ giỗ lần này, BTC có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa,như chọi chim, tái hiện hội thi trạng nguyên xưa...
Tại lễ giỗ lần này, BTC có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa,như chọi chim, tái hiện hội thi trạng nguyên xưa...

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh bạn cũng đã thành kính dâng nén hương lên Đền thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Lễ giỗ được tổ chức hàng năm, với quy mô cấp tỉnh nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Rất đông du khách tham quan và người dân đến thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử
Rất đông du khách tham quan và người dân đến thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử

Được biết, trong Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, BQL tái hiện một góc làng Hòa An xưa - nơi mà một thời cụ Nguyễn Sinh Sắc gắn bó, chứa chan tình cảm với nhân dân Hòa An. Đến đây, du khách thưởng ngoạn một không gian đậm chất miền quê Nam bộ, nơi có những bờ rạch, cái vó, luống rau… rồi những chùm nón lá, không gian văn hóa chợ quê, quyến rũ đắm say lòng khách.

Đặc biệt, dịp lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, làng Hòa An trở nên đậm chất quê hơn khi diễn ra các hoạt động hội thi chọi chim, đá gà nghệ thuật, tái hiện thi trạng nguyên xưa, gói bánh tét, sinh hoạt đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp,…

Nguyễn Hành