1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Lãnh đạo Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển trả lời về tình trạng nhả khói đen

(Dân trí) - Lý giải về việc ống khói của Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Thanh Trì – Hà Nội) nhả khói đen, gây ô nhiễm môi trường, đại diện Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội cho biết là do nhiệt độ đốt trong lò thời điểm đó chưa đủ nên mới xuất hiện tình trạng như vậy.

Mới đây, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, biệt danh là “ông già Ozone” đã gửi bức “tâm thư” lên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế và lãnh đạo TP Hà Nội phản ánh về tình trạng Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Thanh Trì – Hà Nội) khi hoạt động đã liên tục nhả khói đen gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân gần đó.

“Bất kì ai cũng đều có thể biết rằng đây là khói độc vì nhiên liệu là xác người, vải vóc, gỗ quan tài …không biết từ bao giờ, còn với quan sát theo dõi của tôi thì ít nhất đã 15 năm dân quanh vùng đã phải hít thở khói này. Theo nhiều nguồn tin có ngày có tới 70 lần các ống khói này xả khói và càng ngày càng nhiều ống xả khói ô nhiễm” – trong thư Tiến sĩ Khải phản ánh.

Trước thực trạng này, Tiến sĩ Khải mong muốn các cơ quan chức năng nói trên sớm vào cuộc để khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường từ Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, trả lại bầu không khí sống an toàn cho nhân dân khu vực gần đó.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Tiến sĩ Khải, ngày 5/11, Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội (đơn vị vận hành khai thác Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển) đã chủ động mời Tiến sĩ Khải đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để cùng kiểm tra thực tế các lò hỏa thiêu và đánh giá tác động của khói xả ra môi trường.

b-1446749418256

 

Tiến sĩ Khải (bìa phải) cùng Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội kiểm tra ống xả của lò đốt Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (ảnh chụp chiều 5/11)
Tiến sĩ Khải (bìa phải) cùng Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội kiểm tra ống xả của lò đốt Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (ảnh chụp chiều 5/11)

 

Tiến sĩ Khải cho biết: “Trước hết tôi rất hoan nghênh Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội đã có tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến phản ánh của tôi. Sau khi kiểm tra thực tế lò hỏa thiêu thì tôi thấy thực sự không còn khói đen nhả ra từ các ống khói, điều này là rất tốt, họ đã sớm khắc phục. Nhưng tôi vẫn mong đài hóa thân hoàn vũ này thời gian tới cần khắc phục triệt để vấn đề mùi, vì tôi cảm nhận vẫn còn chút ít mùi khó chịu”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Đang – Phó Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội cho biết: Sở dĩ có khói đen nhả ra từ các ống khói của lò hỏa thiêu là do thời điểm đó nhiệt độ trong lò bị tụt, không đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn là từ 900 – 1.400 độ C. Tuy nhiên, khi phát hiện có khói đen, đơn vị vận hành đã cho dừng để khắc phục, khi nào đủ nhiệt độ thì mới tiếp tục hỏa thiêu.

Ông Đang cho biết thêm, hiện Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển có 10 lò đốt, trong đó có 8 lò đốt bằng khí gas, 2 lò đốt bằng điện. Lò đốt bằng gas được nhập từ Mỹ và đều có sự nghiên cứu từ các nước tiên tiến trên thế giới về công nghệ hỏa thiêu. 2 lò đốt bằng điện được nhập từ nước ngoài từ năm 1990, đưa vào sử dụng năm 1994. Những lò đốt này cũng thường xuyên được Ban quản lý đài hóa thân kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt, không tác động xấu đến môi trường.

“Quy trình hỏa thiêu, ban đầu chúng tôi cho thiêu sơ cấp, sau đó đưa sang thiêu thứ cấp để xử lý khói đen hay còn gọi là khói sống thành khói trắng đảm bảo an toàn mới xả ra môi trường bên ngoài. Mỗi 1 lần hỏa thiêu phải mất từ 1-1,5 tiếng. Trước khi người dân đến đây đặt vấn đề hỏa thiêu, chúng tôi cũng khuyên họ nên sử dụng quan tài của chúng tôi vì vừa rẻ, chất liệu thân thiện với môi trường. Chứ nhiều gia đình cứ muốn dùng những cỗ quan tài to, hoành tráng, xung quanh trang trí nhiều đồ nhựa rất không tốt cho môi trường. Mặt khác, những cỗ quan tài như vậy thời gian hỏa thiêu cũng lâu hơn bình thường” – ông Đang nói.

Cũng theo ông Đang, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đều xuống Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để kiểm tra, đo đạc, quan trắc về vấn đề môi trường. Kết quả gần đây nhất trong năm 2015 đều đảm bảo đủ tiểu chuẩn an toàn về môi trường.

Nguyễn Dương