Lãnh đạo Chính phủ chia sẻ về chủ trương "sắp xếp lại giang sơn"
(Dân trí) - "Việc sắp xếp lại giang sơn, tổ chức chính quyền 2 cấp là chủ trương lớn được xã hội hoan nghênh, hướng đến nhiều mục tiêu, trong đó có hỗ trợ tăng trưởng", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.
Sáng 20/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn với 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục.
Dự kiến trong phiên chất vấn sáng nay dành cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ có Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm rõ thêm các vấn đề liên quan.
Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an... cũng có thể được mời cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Phiên chất vấn Tư lệnh ngành Giáo dục kéo dài đến 10h10, sau đó là phần báo cáo các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của lãnh đạo Chính phủ.
Theo chương trình chất vấn mới cập nhật, sau phiên đăng đàn của 2 bộ trưởng (Tài chính và Giáo dục và Đào tạo), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan.
Từ 10h35 đến 11h20, Phó Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TPHCM; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật sẽ được thảo luận ở tổ trong phiên làm việc cuối chiều 20/6.