1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội An:

Lại phát hiện bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển

Công Bính

(Dân trí) - Trong lúc đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện một bồn kim loại hình trụ, màu xám, bên ngoài có chữ Trung Quốc đang trôi trên biển Cù Lao Chàm.

Ngày 14/11, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) xác nhận, vừa phát hiện một bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi trên biển Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An.

Lại phát hiện bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển - 1

Bồn kim loại trôi dạt trên biển Cù Lao Chàm sáng 14/11

Theo đó, trong sáng 14/11, trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm phát hiện một bồn kim loại hình trụ, màu xám đang trôi trên vùng biển Cù Lao Chàm, cách bờ Bãi Bấc khoảng 70m.

Bên ngoài bồn in chữ Trung Quốc và được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn.

Lại phát hiện bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển - 2

Chữ Trung Quốc in trên bồn kim loại. (Ảnh: Đồn biên phòng Cù Lao Chàm)

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cho hay, bồn kim loại này rất giống với bồn hóa chất trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn được phát hiện vào ngày 7/11.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận để đưa bồn kim loại này vào bờ do vùng biển Cù Lao Chàm đang có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của bão số 13.

Lại phát hiện bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt trên biển - 3

Bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương hôm 7/11

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, ngày 7/11 người dân phát hiện bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, bồn hóa chất còn niêm phong, dòng chữ trên thân được xác định tiếng Trung quốc, qua dịch chữ được xác định là khí ga. Bồn có chiều dài hơn 6m và rộng 2,4m.

Sau đó, 2 bồn kim loại tương tự tiếp tục được phát hiện ở bờ biển Quảng Ngãi.

Bước đầu người dân phán đoán có thể các bồn này đều từ một tàu hàng có thể do gặp nạn trong bão nên nhiều bồn bị rơi và trôi dạt trên biển.