1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Kỷ luật Chủ tịch xã vào nhà phụ nữ vắng chồng lúc nửa đêm

(Dân trí) - Ngày 22/2, theo nguồn tin của PV Dân trí, Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) vừa kỷ luật một Chủ tịch xã vì vi phạm đạo đức lối sống.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) nhận đơn tố cáo ông Lương Minh Đương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông, có hành vi vi phạm đạo đức lối sống.

Qua xác minh của cơ quan có thẩm quyền của thị xã Giá Rai, ông Lương Minh Đương và bà C.T.M.C. (ngụ xã Phong Thạnh Đông) có quen biết với nhau. Khoảng 21h ngày 19/12/2019, ông Đương đến và vào nhà bà C. bằng cửa sau, lúc này ông L.V.V. (chồng bà C.) không có nhà.

Ông Đương và bà C. nói chuyện trong nhà dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, không bật đèn sáng.

Đến khoảng 22h, gia đình bên chồng bà C. phát hiện và bắt gặp ông Đương đang ở trong nhà bà C. Sau đó, ông Đương bỏ chạy ra khỏi nhà.

Theo Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai, việc ông Lương Minh Đương bị tố vào nhà bà C. vào ban đêm khi chồng bà không có nhà là đúng. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan công an, chưa có cơ sở xác định giữa ông Đương và bà C. có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân.

Tuy nhiên, hành vi lén lút của ông Đương vào nhà bà C. khi chồng bà không có nhà đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình bà C., gây dư luận xấu trong xã hội, địa phương, đơn vị ông Đương công tác.

“Ông Đương thiếu tính gương mẫu, tu dưỡng rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở. Đã vi phạm quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII”, Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai kết luận.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra thị xã Giá Rai đã tiến hành kỷ luật khiển trách về mặt Đảng, đồng thời đề nghị xử lý về mặt chính quyền theo quy định đối với ông Lương Minh Đương.

Huỳnh Hải