Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Hoài Thu

(Dân trí) - Với trách nhiệm để xảy ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động của Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch của tổ chức này cùng bị kỷ luật cảnh cáo.

Chiều 15/6, trong thông cáo kỳ họp thứ 29 vừa được ban hành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra quyết định thi hành kỷ luật với Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Liên minh HTX mất đoàn kết

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo với các ông: Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch; Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học; Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - 1

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (Ảnh: VGP/Huy Thắng).

Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và các cá nhân: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Trịnh Xuân Ngọc, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Nguyễn Hùng Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 28, cơ quan kiểm tra của Đảng xác định Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng, để nội bộ mất đoàn kết.

Tổ chức này cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng và trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản, dự án đầu tư.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng đoàn, nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Kỷ luật nhiều cán bộ

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam liên quan những sai phạm đã được chỉ ra từ kỳ họp thứ 26.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra của Đảng đã xem xét kết quả giám sát Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ còn một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; trong lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách pháp luật; trong công tác cán bộ và thi đua, khen thưởng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.