1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Kỷ luật cảnh cáo cán bộ đưa nước mặn vào ruộng dân

(Dân trí) - Ngày 17/4, ông Lê Thanh Bằng - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) cho biết, ông Đặng Hoàng Nam vừa bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng vì đã làm trái với chủ trương của địa phương.

Theo đó, ông Đặng Hoàng Nam (Ủy viên TT UBMTTQ huyện Thới Bình) bị kỷ luật vì đã làm trái với chủ trương của địa phương, xem thường quyền lợi của người dân.

Cụ thể, ông Nam đã tự ý đưa nước mặn vào vùng sản xuất lúa khép kín để nuôi tôm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp của hàng chục hộ dân lân cận tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (Cà Mau).

Liên quan đến vụ việc này, báo Dân trí đã từng có nhiều tin, bài phản ánh và nhận được sự đồng tình của bạn đọc và người dân địa phương vì vụ việc kéo dài gần 6 năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân ở xã Tân Lộc Bắc tỏ ra rất phấn khởi khi vụ việc đã được xử lý. “Tôi rất biết ơn các nhà báo, trong đó có báo Dân trí đã bênh vực quyền lợi của người dân. Nếu quý báo không tham gia phản ánh thì không biết đến bao giờ cơ quan chức năng huyện Thới Bình mới chịu xử lý ông cán bộ này”, anh Hồ Văn Hùng (ngụ ấp 5, xã Tân Lộc Bắc) bày tỏ.

Trả lời câu hỏi tại sao cơ quan chức năng huyện Thới Bình không đề cập đến thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng từ nước mặn do ông Nam gây ra ? Ông Lê Thanh Bằng cho rằng: “Do người dân chỉ yêu cầu xử lý việc đưa nước mặn vào đất trồng lúa của ông Nam chứ không yêu cầu bồi thường thiệt hại” (!?).

Tuấn Thanh