Kiều bào quyên góp hơn 400 triệu đồng ủng hộ miền Trung

(Dân trí) - Tối qua 8/10, tại khách sạn Kim Liên - Hà Nội, đại diện Đoàn Kiều bào tiêu biểu về nước dự Đại lễ đã trao số tiền quyên góp hơn 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền trung đang phải gánh chịu những mất mát do lũ lụt gây nên

Ông Nguyễn Trương Khoa (Việt kiều New Zealand), người tham gia quyên góp hỗ trợ và kêu gọi chung tay cùng bà con miền Trung ruột thịt chống lũ chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu khi mưa lũ đổ bộ vào miền Trung, bà con kiều bào đã hết sức quan tâm theo dõi. Mặc dù trong không khí từng bừng Hà Nội đón chào lễ kỷ niệm nghìn năm tuổi, nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng biết được những nỗi mất mát to lớn mà bà con miền Trung đang phải gánh chịu, chúng tôi cũng rất buồn.

Vì thế, ngày hôm nay, chúng tôi quyết định cùng nhau đóng góp một chút vật chất và tinh thần chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt. Đây hoàn toàn là một hành động rất tự phát nhưng lại thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt dù ở bất cứ đâu trên thế giới”. 

Kiều bào quyên góp hơn 400 triệu đồng ủng hộ miền Trung  - 1
Đại diện Uỷ ban về NVNONN nhận hỗ trợ cho đồng bào Miền trung từ Đoàn và Hội Việt kiều các nước đêm 8/10. (Ảnh: T.C)

Ngay trong đêm, Đoàn bà con Kiều bào về dự Đại lễ tại Thủ đô đã trao số tiền 110 triệu đồng là số tiền đoàn quyên góp được để ủng hộ nhân dân miền Trung gặp lũ qua Ủy ban nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN).

Tiếp đó, một Việt kiều dấu tên đã xung phong ủng hộ 10 triệu đồng cho 1 gia đình đang gặp khó khăn vì lũ lụt tại Miền trung. Bà Bùi Thị Én (Việt kiều Pháp) cũng quyết định chung tay góp 5.000 USD vào quỹ nhân ái vừa lập... Hội Việt kiều tại Pháp ủng hộ 100 triệu đồng; Hội Việt kiều tại Lào và Séc cùng ủng hộ 50 triệu đồng và Hội Việt kiều Ba Lan đã ủng hộ 1.500 USD.

Đón nhận tổng số tiền trên 400 triệu đồng của bà con Kiều bào ủng hộ đồng bào Miền trung cùng với những chia sẻ từ nghĩa cử cao đẹp, ông Trần Đức Mậu - Phó chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và ông Nguyễn Lam - Phó chủ tịch UBMTTT Việt Nam cùng đại diện các ban ngành đã bày tỏ sự cảm ơn nhiệt thành đến bà con Kiều bào người Việt Nam trên toàn thế giới.

Ông Mậu cho biết, sẽ chuyển tất cả những sự giúp đỡ vật chất của bà con tới tận tay đồng bào miền Trung đang gặp lũ một cách nhanh nhất. “Đây thực sự là những tình cảm hết sức chân thành và quý báu xuất phát từ tấm lòng hướng về tổ quốc của những người con đất Việt xa quê” - ông Mậu khẳng định.

Ngày 7/10, trong chuyến về thăm di tích chùa Tiêu, nơi thiền sư Vạn Hạnh từng tu tập ở tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiều bào đã quyên góp được số tiền hơn 13 triệu đồng trao cho sư trụ trì Đàm Chính để tôn tạo và tu sửa ngôi chùa.

Thế Cường

 

 

 

 

Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung