Quảng Bình:

Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh

(Dân trí) - Sau khi vượt lũ đến với đồng bào ở Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình), sáng 8/10 PV Dân trí đã lại vượt sông dữ đến với các thôn Cồn Nâm, Minh Hòa (xã Quảng Minh, Quảng Trạch), nơi đã bị lũ lụt cuốn trở lại thời đồ đá.

Đây là hai thôn cồn nổi nằm giữa sông Gianh, nơi vào thời điểm đỉnh lũ nước vượt báo động 3 trên 2m. Cả hai thôn đã bị nhấn chìm hoàn toàn, giống như hoàn cảnh của hàng chục cồn nổi khác nằm rải rác giữa dòng Gianh thuộc 9 xã vùng nam Quảng Trạch.

Đến 12 giờ trưa 8/10, cả 92 hộ dân thôn Cồn Nâm với hơn 400 nhân khẩu mới nhận được duy nhất một đò mỳ tôm. Thôn Minh Hà cũng mới nhận được hơn 1 tạ gạo do cán bộ thôn đánh đò lên xã lấy về.
 
Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 1
PV Dân trí bốc gạo cứu trợ dân Cồn Nâm, Minh Hà.
 
Nước đã cơ bản rút khỏi thôn Cồn Nâm, để lại những lớp bùn lầy lội dày chừng 20-30cm, hàng chục ngôi nhà sụp đổ, bị cuốn trôi hoàn toàn và hơn 80 con trâu, bò chết trong tổng số 118 con ở toàn thôn. Đi đâu trong thôn cũng thấy cảnh tiêu điều của cây cối gãy đổ, tường nhà sập, bùn lầy và người dân tất tả tìm cái ăn cầm hơi.
 
Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 2
Khi chúng tôi đến, phần nhiều người dân đang ăn mỳ tôm sống vì không có nước sạch.
 
Đồ đạc bị cuốn trôi, thóc lúa hư hỏng hết sau 4-5 ngày ngâm trong lũ khiến người Cồn Nâm, Minh Hà đối diện với nguy cơ đói, rét và điều kiện sinh hoạt tồi tệ. Nhiều người dân đã bị tiêu chảy, lở loét chân, có dấu hiệu phù thũng vì phải ăn thịt bò chết quá nhiều và thiếu gạo, rau xanh.
 
Nước sạch cũng là một bài toán không lời giải của dân Cồn Nâm, Minh Hà khi toàn bộ giếng trong thôn bị vùi trong bùn và nước bạc.
 
Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 3
Khẩn trương bốc hàng lên đò chở về với dân.
 
Dự báo trước nhu cầu người dân, PV Dân trí đã đưa 1 tấn gạo, gần 50 bình nước uống loại lớn, 30 thùng sữa, thuê đò dân để trực tiếp mang hàng cứu trợ tới người dân hai thôn nói trên. Tổng trị giá hàng khoảng 17 triệu đồng.
 
Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 4
Gạo, nước, sữa cứu trợ cập bến Cồn Nâm, Minh Hà.

Toàn bộ số hàng đã được cán bộ thôn chia về cho các hộ, tùy theo số nhân khẩu. Người dân các thôn dù rất đói, khát vẫn nhường số sữa cho trẻ em, người già và những người bị bệnh.

Có nước sạch, có gạo, nhiều nhà đã nhóm bếp nấu cơm ngay. Bữa cơm vùng lũ chỉ có cơm trắng với thịt bò chết kho vội, nhưng đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong đời. PV sau nửa ngày tất tả bốc hàng cũng đói và cùng ngồi vào bữa cơm chan chứa tình người với dân Cồn Nâm, Minh Hà.

Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 5
Nước lũ đã rút, để lại một vùng đất hoang tàn với lớp bùn dày nhão nhoét.
 
Sau niềm vui nhận được gạo, nước sạch, sữa của báo Dân trí, anh Nguyễn Văn Sơn - Trưởng thôn Cồn Nâm, người đã một mình cởi trần cứu hàng chục hộ trong thôn thoát chết, bày tỏ nỗi lo lắng nhãn tiền: “Thôn chúng tôi làm nông nghiệp một vụ lúa, nay trâu bò chết, ruộng đồng bị lấp, Cồn Nâm coi như trắng tay hoàn toàn, không có cộng đồng giúp đỡ chắc dân tôi chết mất”.
 
Báo Dân trí cứu trợ vùng lũ cồn bãi sông Gianh - 6
Cả căn nhà bị cuốn trôi ra biển, người đàn bà này cứ đứng tần ngần mãi trên móng nhà trơ trọi.
 
Trong các ngày 7 và 8/10, đã có hàng nghìn cuộc điện thoại gọi đến báo Dân trí, các Văn phòng đại diện và PV thường trú tại Quảng Bình bày tỏ mong muốn cứu trợ người dân Quảng Bình đang quay cuồng sau lũ. Báo Dân trí hiện đã tiếp nhận hơn 15 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác của bạn đọc. Chúng tôi sẽ sớm chuyển tới tay đồng bào Quảng Bình, miền Trung và lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp nhất để góp phần giúp người dân vượt qua đói, khát trước mắt và xây dựng lại cuộc sống sau khi bị lũ tước đi quá nhiều.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn  

2. Tài khoản Ngân hàng (Báo Khuyến học & Dân trí)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 
 
Hồng Kỹ
Dòng sự kiện: Mưa lũ ở miền Trung