Khởi tố bổ sung tội danh với vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức

(Dân trí) - Ngày 5/5, CQĐT Công an huyện Đầm Dơi vừa có quyết định khởi tố bổ sung tội “cố ý gây thương tích” đối với vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1493/Chau-be-14-tuoi-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ</b></a>

Khởi tố bổ sung tội danh với vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức - 1

Hào Anh đã cầm được đồ chơi, cháu bày tỏ mong ước có một chiếc ô tô điều khiển từ xa (Ảnh: Huỳnh Hải)
 
Thượng tá Nguyễn Trường Hà - Phó Trưởng Công an huyện Đầm Dơi cho biết, sau khi có kết quả giám định thương tật của cháu Nguyễn Hào Anh, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bổ sung tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3, điều 104 (BLHS) đối với bị can Huỳnh Thanh Giang và vợ là Mã Ngọc Thơm. Trước đó, hai bị can này bị khởi tố về tội “hành hạ người khác”.
 

Khởi tố bổ sung tội danh với vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức - 2

Thượng tá Nguyễn Trường Hà

Theo Thượng tá Hà, cho tới thời điểm này CQĐT đã khởi tố 4 bị can liên quan đến việc hành hạ cháu Nguyễn Hào Anh. Ngoài 2 vợ chồng chủ trại tôm Giang, Thơm thì còn có 2 đồng phạm khác là Lưu Văn Khánh (SN 1993) và Lâm Lý Quỳnh (SN 1992) cũng bị khởi tố về tội “hành hạ người khác”.

 

Về nguyên nhân đánh đập cháu Hào Anh, CQĐT mới xác định là do mâu thuẫn nhỏ, cháu Hào Anh làm biếng nên vợ chồng Giang, Thơm ngược đãi cháu.

 

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Hà cho biết, các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc để đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất. UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã Ngọc Chánh, Trưởng ấp và Trưởng công an ấp Ngọc Hiệp.
 
Được biết sáng 5/5, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã cử tổ công tác đặc biệt đến Công an huyện Đầm Dơi để hỗ trợ điều tra, xử lý vụ án hành hạ trẻ em ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi).
 
Các điều tra viên đã xuống hiện trường gặp gỡ những người có liên quan để xác định thêm dư luận cho rằng vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm có sử dụng ma túy và sử dụng thế lực đen trong quan hệ với người dân địa phương.
 
Tại trại tôm giống Minh Đức, người nhà của Giang - Thơm đang tháo dỡ tài sản, di dời đến nơi khác. Nhiều người dân bất bình việc công an không phong tỏa tài sản, bảo vệ hiện trường vì sợ làm sai lệnh hồ sơ vụ án.

 

Chiều 5/5, thăm Hào Anh tại bệnh viện, chúng tôi thấy sức khỏe cháu đã khá hơn. Cháu có thể ăn uống tốt, nói chuyện rõ ràng hơn và có thể cầm đồ chơi để chơi.

 

Liên quan đến 2 đồng phạm trong vụ án là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh, chị Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh) cho biết, Khánh là cháu kêu Giang bằng cậu, còn Quỳnh thì chị không rõ lắm. Trong khi đó, cháu Hào Anh cho biết, Khánh chính là người mà ông bà chủ trực tiếp kêu đánh đập cháu.
 
Người nhà nạn nhân được gợi ý viết đơn bãi nại
 
Chị Phạm Thị Thoa cho biết, sau khi cháu Hào Anh được Công an xã đưa về trụ sở để làm rõ thêm hành vi của vợ chồng Giang thì sáng sớm ngày 29/4, vợ chồng Giang điện thoại cho chị từ Cà Mau xuống Đầm Dơi để “nói chuyện”.
 
Đi được nửa đường, chị Thoa bị vợ chồng Giang chặn lại, đưa ra một đơn bãi nại kêu chị ký vào. Vợ chồng Giang nói khi chị ký, sẽ đưa cháu Hào Anh ra ngoài và đưa về nhà Giang chữa trị. Chị Thoa cho biết, vì nghĩ cháu Hào Anh không có gì nặng lắm và nghĩ tình quen biết nhau nên chị đã ký. Vợ chồng Giang còn gửi cho chị Thoa 1 triệu đồng gọi là chi phí đi lại.  
 
Sau đó, chị  Thoa gặp cháu Hào Anh tại bệnh viện Đầm Dơi thì mới tá hỏa khi thấy tình trạng cháu Hào Anh không như vợ chồng Giang nói. Lúc này Công an huyện mời cả 2 bên đến làm việc. Sau buổi làm việc, Thơm đã gặp chị Thoa khóc lóc van xin chị tha thứ cho hành động của mình.
 
Khoảng 3- 4 ngày sau, tại bệnh viện, chị Thoa nhận được điện thoại của một người phụ nữ xưng là chị ruột của Thơm, “gợi ý” chị Thoa viết đơn bãi nại, mỗi đơn sẽ được trả 20 triệu đồng, muốn viết mấy đơn cũng được.
 
Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Trường cho biết, chị Phạm Thị Thoa có viết đơn bảo lãnh cho vợ chồng Giang, Thơm. Tuy nhiên sau đó thì chị Thoa đã rút đơn lại. Còn việc chị được “gợi ý” viết đơn bãi nại thì CQĐT đang tiếp tục làm rõ.

Huyền Trang - Huỳnh Hải